Chứng khoản châu Á mất điểm do lo ngại trước viễn cảnh cải tổ nợ của Hy Lạp

Xem tin gốc 

DVT.vn - 3 tháng trước 1 lượt xem

(DVT.vn) - Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,4% xuống 124,87 điểm, với 2 cổ phiếu giảm thì có 1 cổ phiếu tăng.

Ảnh minh họa.

(DVT.vn) - Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,4% xuống 124,87 điểm, với 2 cổ phiếu giảm thì có 1 cổ phiếu tăng.
Chứng khoán châu Á giảm, khi các bộ trưởng tài chính châu Âu đồng ý gói cứu trợ thứ 2 dành cho Hy Lạp trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu quốc hội về kế hoạch thắt lưng buộc bụng tại nước này.

Hy Lạp cần cam kết tiết kiệm thêm 325 triệu EUR (430 triệu USD) trong năm 2012 trước khi nhận được gói cứu trợ quốc tế tiếp theo. Quốc hội Hy Lạp sẽ phải thông qua gói cắt giảm chi tiêu và cải cách trong Chủ nhật tới. Lãnh đạo các đảng phái chính trị sẽ phải cam kết tiếp tục tiến hành cải cách sau cuộc bầu cử tháng 4 tới.

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,4% xuống 124,80 điểm vào lúc 15h25 tại Tokyo, với 2 cổ phiếu giảm thì có 1 cổ phiếu tăng. Chỉ số này hướng đến tuần tăng điểm thứ 8 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 12/2005, nhờ các dữ liệu kinh tế Mỹ cải thiện, những nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng nợ đồng euro và kỳ vọng Trung Quốc sẽ hành động để hỗ trợ tăng trưởng.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm nhẹ, do các nhà đầu tư giữ quan điểm thận trọng trước viễn cảnh cải tổ nợ của Hy Lạp.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 1%, tính cả tuần vẫn tăng điểm, kéo dài vệt tăng điểm tuần thứ 6 liên tiếp. Dẫn đầu giảm giá là nhóm lọc dầu với S-Oil giảm 4,5% và LG Chem giảm 3,6%. Trong nhóm công nghệ, cổ phiếu LG Electronics giảm 3,9%; Samsung Electronics giảm 2%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm điểm, khi châu Âu muốn Hy Lạp tìm cách cải cách nhiều hơn để đảm bảo thỏa thuận được gói cứu trợ. Đồng thời, Trung Quốc - đối tác thương mại hàng đầu, nhà nhập khẩu chủ chốt của Australia thông báo nhập khẩu giảm 15,3% vào tháng 1 cũng tác động xấu đến thị trường.

Hai cổ phiếu lớn BHP Billiton và Rio Tinto đều giảm trên 2% trước thông tin lợi nhuận gây thất vọng của Rio. Đi ngược xu hướng giảm của thị trường, cổ phiếu của Newcrest Mining - mỏ vàng lớn thứ 3 thế giới lại tăng 1,7% sau khi báo cáo lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng 17%.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,1%, được hỗ trợ bởi sức mạnh trong lĩnh vực bất động sản. Trong tuần, chỉ số này đã tăng 0,9%. Còn chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm gần 1,1%, tính cả tuần lại tăng 0,13%.

Chỉ số

Thị trường

% Thay đổi

MSCI Châu Á Thái Bình Dương

-1,40

S&P/ASX 200

Australia

-0,88

Nikkei 225

Nhật Bản

-0,61

Kospi

Hàn Quốc

-1,04

Hang Seng

Hồng Kông

-1,08

Straits Times

Singapore

-0,71

Shanghai Composite

Trung Quốc

+0,10


Lê Giang
Theo Bloomberg/CNBC

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang