Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI thăng hoa 1,9%, leo lên ngưỡng 122,66 điểm – mức cao nhất kể từ ngày 22/1. Cứ 8 mã cổ phiếu lên giá mới có 1 mã giảm. Thống kê từ mức đỉnh 17 tháng được thiết lập hôm 15/1, chỉ số này đã co hẹp biên độ điều chỉnh xuống 3,2%.
Các thị trường chứng khoán củng cố đà tăng điểm sau khi Tổng thóng Pháp tuyên bố khu vực đồng tiền chung châu Âu đã sẵn sàng cứu Hy Lạp nếu chính phủ này gặp khó khăn trong cắt giảm thâm hụt ngân sách.
Sắc xanh trải khắp trên tất cả các bảng điện tử, trong đó, đà tăng trên 2% đã xuất hiện ở nhiều chỉ số. Cổ phiếu các công ty có tỷ trọng doanh thu lớn trên thị trường Mỹ như ngành chế tạo ôtô, thực phẩm, năng lượng trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền giải ngân.
Tại Tokyo, bầu không khí giao dịch hưng phấn sau khi có thông tin chính phủ đang cân nhắc khả năng mở rộng các chương trình tín dụng nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế tiếp tục bao trùm sàn cổ phiếu. Phong vũ biểu Nikkei 225 đón nhận phiên bật mạnh trên 2% ngày thứ hai liên tiếp, đóng cửa dương 2,1%. Đà đi lên của đầu tàu các cổ phiếu công ty xuất khẩu được hậu thuẫn bởi việc đồng yen suy yếu xuống 90,68 yen ăn 1 đôla.
Hòa chung niềm vui với nhà đầu tư Nhật, chứng khoán Hong Kong cũng nhảy vọt 2%. Các chỉ số Kospi của Hàn Quốc và Strats Times của Singapore cùng cộng thêm 1,6% vào quỹ điểm. Chứng khoán Đài Loan tiến 1,3%.
Giới đầu tư trên các thị trường trải khắp từ Australia sang Ấn Độ và Trung Quốc lạc quan về các báo cáo từ chính phủ cho thấy tăng trưởng kinh tế đang ngày một tốt hơn. Theo đó, thị trường chứng khoán – kim chỉ nam phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư trên các thị trường này cũng nhảy vọt trong biên độ từ 0,8% đến 0,6%.
Trong ngày giao dịch cuối tuần trước, chính phủ Mỹ cho biết, trong tháng 2, giới chủ Mỹ sa thải số lượng nhân công ít hơn dự báo. Sản xuất của New Zealand quý IV/2009 tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 7 năm. Trong khi đó, Nhật công bố thặng dư thương mại trong tháng 1/2010, xuất khẩu tăng trưởng đến tháng thứ 2 liên tiếp.