Bầu không khí giao dịch buồn tẻ diễn ra ngay từ những phút đầu mở cửa thị trường. Áp lực canh bán chốt lời phủ kín trên bảng điện tử đã phát đi tín hiệu đánh xuống rõ rệt. Cổ phiếu ngành khai mỏ và năng lượng chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi hầu hết các tên tuổi lớn như BHP Billiton hay Petro China lần lượt lao dốc 1,4% và 2,7%.
Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực châu Á MSCI ngoại trừ thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ, trượt 1,5%, xuống 415,27 điểm. Cứ 4 mã cổ phiếu mất giá mới có 1 mã tăng. Trong tuần trước, chỉ số này đã ghi được 1,3% giữa những lạc quan về quyết định giữ nguyên mặt bằng lãi suất ở mức thấp kỷ lục của FED và ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
Chứng khoán Hong Kong dẫn đầu đà giảm trong số 7 thị trường chủ chốt mở cửa giao dịch trong ngày hôm qua. Phong vũ biểu HangSeng Index bốc hơi 2,1% trước sự thoái trào của cổ phiếu các công ty bất động sản.
Tại Tây Á, chứng khoán Ấn Độ cũng không nằm ngoài xu thế chung, chỉ số tổng hợp BSE đóng cửa âm 1%.
Các thị trường Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan cũng lần lượt điều chỉnh trong khoảng từ 0,9% đến 0,8%. Bảng điện tử S&P ASX 200 của Australia mất 0,9%.
Ở chiều hướng ngược lại, chứng khoán Trung Quốc bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, chốt phiên dương 0,2% bất chấp việc chỉ số giá bất động sản trong tháng 2 nhảy vọt với biên độ rộng nhất trong 2 năm
Theo N.H – Vitinfo/Bloomberg