Chứng khoán châu Á ảm đạm trong sắc đỏ

Xem tin gốc 

InfoTV - 31 tháng trước 27 lượt xem

Chung khoan chau A am dam trong sac do

(InfoTV) - Phiên giao dịch thứ tư của năm mới, thị trường chứng khoán giảm điểm sau ba phiên tăng điểm liên tiếp trước đó với hầu hết các chỉ số quan trọng của thị trường chìm trong sắc đỏ. Chịu mất mát lớn nhất là thị trường Trung Quốc với biên độ giảm gần 2%.

Ngày thứ Năm, ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã khiến các thị trường bất ngờ khi bán ra lượng hối phiếu kỳ hạn 3 tháng với mức lợi tức 1.3684%, cao hơn 4,04 điểm cơ sở so với mức 1.3680 % của tuần trước. Đây là mức tăng lần đầu tiên trong 19 tháng qua. Việc làm này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng ngân hàng trung ương đã chuẩn bị sẵn sàng áp dụng các biện pháp bao gồm cả khả năng tăng lãi suất cho vay để kiềm chế lạm phát và ngăn chặn sự gia tăng quá cao trong lượng vay vốn.

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương quay đầu giảm điểm chốt phiên giảm 0,4% còn 123,59 điểm lúc 4:35 chiều ở Tokyo sau khi đã có thời điểm tăng 0,6% trong ngày.

Thị trường Trung Quốc chứng kiến phiên mất điểm sâu nhất trong vòng hai tuần qua do sự đi xuống của cổ phiếu khối ngân hàng và nhà sản xuất ô tô. Nhiều người lo ngại các biện pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn sự gia tăng trong việc vay vốn và hạn chế đầu cơ nhà đất có thể ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này. Cổ phiếu các nhà sản xuất ô tô xuống giá do triển vọng xấu của doanh số bán ô tô trong năm nay khi mà chính phủ nước này rút bớt một số biện pháp kích cầu kinh tế. Việc lợi tức hối phiếu của ngân hàng trung ương tăng lần đầu tiên trong vòng 19 tháng qua đã khiến cổ phiếu khối ngân hàng giảm mạnh.

Chỉ số Shanghai Composite giảm 1,89% lúc chốt phiên, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 22/12/2009. Chỉ số CSI 300 giảm 1,98%.

Tại thị trường Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 0,66%.

Chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 1,08%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 sau khi đã có lúc tăng điểm vào phiên sáng đã đảo chiều giảm 0,46% lúc chốt phiên do cổ phiếu khối hàng hóa mất điểm sau khi ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ tăng lợi tức hối phiếu kỳ hạn 3 tháng. Các thương nhân coi đó là dấu hiệu mở đầu cho các chính sách thắt chặt tiền tệ. Chỉ số Topix tăng nhẹ 0,08%.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc bị giảm mạnh do cổ phiếu các hãng xuất khẩu công nghệ bị tác động xấu bởi đồng Won tăng giá. Chỉ số Kospi giảm 1,28% còn 1.683,45 điểm.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,45% do nhiều nhà đầu tư lo ngại việc doanh số bán lẻ trong tháng 11 tăng cao tới mức kỷ lục trong vòng 8 tám tháng qua sẽ nâng cao khả năng tăng lãi suất trong tháng thứ 4 liên tiếp. Cổ phiếu giảm cũng do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi đang ngóng đợi thông tin về thị trường lao động Mỹ sẽ được công bố trong thứ Sáu này.

Chung tình hình với diễn biến của chứng khoán châu Á, chỉ số Taiex của Singapore giảm 0,66%.

Kim Tuyến(Theo BloomBerg, Reuters, CNBC)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang