Chứng khoán Nhật Bản chứng kiến phiên bán tháo ồ ạt nhất trong gần 3 năm qua

Mức lợi suất Trái phiếu Chính phủ (TPCP) của Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống dưới 0% trong ngày thứ Ba (09/02) khi làn sóng đầu tư chuyển hướng vào trái phiếu trước lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu có thể tác động vào thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro khác. Cùng với diễn biến này, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã rơi vào trạng thái bán tháo ồ ạt trong phiên giao dịch ngày 09/02 khi chỉ số Nikkei 225 và Topix đều giảm trên 5%.

Lợi suất TPCP các kỳ hạn của Nhật Bản trong ngày 09/02

Nguồn: Bloomberg

Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm đã giảm liên tục trong thời gian gần đây sau quyết định áp dụng chính sách lãi suất âm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào cuối tháng 1/2016 trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy nền kinh tế, khuyến khích người tiêu dùng tiết kiệm ít hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Bài viết trên tờ Nikkei Asian Review cho rằng, BOJ đưa ra chính sách lãi suất âm với mục đích khuyến khích đầu tư vào trái phiếu chính phủ, đẩy mạnh cho vay và thúc đẩy đầu tư vào cổ phiếu. Tuy nhiên, cho đến nay, BOJ đã thất bại trong việc này bởi nhà đầu tư trên thị trường đang trở nên sợ rủi ro hơn.

Xu hướng đầu tư vào TPCP Nhật Bản tăng mạnh khiến lợi suất liên tục giảm trong những ngày gần đây trong bối cảnh suy thoái kinh tế Trung Quốc, sự sụp đổ của giá dầu và triển vọng phục hồi không đạt như kỳ vọng của Mỹ. Các nhà đầu tư đang lảng tránh khỏi thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro khác để quay lại với trái phiếu, thường được coi là tài sản an toàn hơn. Trong khi đó, đồng Yen của Nhật - loại tiền tệ được coi như tài sản "trú ẩn" an toàn - đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường chứng khoán.

Cùng với việc này, thị trường chứng khoán Nhật Bản trong ngày giao dịch 09/02/2016 đã chứng kiến phiên bán tháo mạnh nhất trong gần 3 năm qua, theo dữ liệu của Reuters.

Chốt phiên ngày 09/02, chỉ số Nikkei 225 giảm 5.4%, tương đương gần 919 điểm xuống 16,085.4 điểm. Trong khi đó, chỉ số Topix của thị trường Tokyo đã giảm 5.51%, tương đương hơn 76 điểm, khép phiên tại 1,304.3 điểm. Hai chỉ số này đồng thời cũng ghi nhận mức giảm lần lượt 9.11% và 9.88% trong 1 tháng qua.

Chỉ số Nikkei 225 đã giảm hơn 15% kể từ đầu năm 2016, trước lo ngại về tình trạng giảm tốc của nền kinh tế thứ hai thế giới - Trung Quốc và giá dầu giảm mạnh. Bên cạnh đó, chính sách gần đây của BOJ và mức lợi nhuận ảm đạm của các doanh nghiệp Nhật Bản cũng làm dấy lên nỗi lo ngại của giới đầu tư.

Diễn biến giao dịch của TTCK Nhật Bản ngày 09/02

Nguồn: Bloomberg

Nguồn VietStock: http://vietstock.vn/2016/02/chung-khoan-nhat-ban-chung-kien-phien-ban-thao-o-at-nhat-trong-gan-3-nam-qua-773-458596.htm