Đầu phiên giao dịch, Phố Wall (Mỹ) đã giảm khá mạnh khi lo ngại khủng hoảng nợ - vấn đề nóng tại châu Âu - vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.
Cùng ngày, các Bộ trưởng Tài chính châu Âu đã có cuộc họp mặt nhằm tìm ra các biện pháp hợp lí nhất để giải quyết vấn đề nợ công và ổn định tâm lý giới đầu tư một cách nhanh nhất, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách đối với những quốc gia nặng nợ.
Dẫn đầu nhóm giảm điểm trong phiên này phải kể tới cổ phiếu dầu khí năng lượng. Giá dầu thô giảm tới 2,2%, cổ phiếu của Exxon Mobil giảm 0,5%, cổ phiếu ConocoPhillips giảm 1,2%. Chỉ số S&P 500 Energy giảm 1%, giảm mạnh nhất trong 10 nhóm ngành đóng góp.
Về cuối phiên, đồng euro tăng dần trở lại so với dollar Mỹ đã phần nào giúp củng cố tâm lý nhà đầu tư trên cả châu Âu và Mỹ, giúp cho thị trường có chút khởi sắc nhất định.
Tổng kết phiên giao dịch đầu tuần 17.5, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,1% lên thành 1.136,94 điểm; Dow Jones Industrial tăng 0,1% lêm 10.625,83 điểm. Trước đó, S&P 500 đã giảm mạnh tới 1,8%, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng đã để mất tới 184 điểm.
Tại châu Âu, giá kim loại, đặc biệt là đồng, giảm khá mạnh đã khiến cổ phiếu các công ty ngành mỏ mất giá. Cùng với đó vẫn là tâm lý lo âu trước nguy cơ khủng hoảng mới trong khu vực sử dụng đồng tiền chung, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đã giảm điểm ngay trong phiên đầu tuần. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm nhẹ 0,2%.
Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0,01%, xuống còn 5.262,54 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,47%, chốt phiên ở mức 3.543,55 điểm. Chỉ số DAX của Đức nằm trong nhóm số ít các chỉ số tăng điểm phiên này, tăng 0,17%, lên mức 6.066,92 điểm.
Athex Composite (Hy Lạp) giảm 1,43%; IBEX 35 (Tây Ban Nha) giảm 0,31%; riêng PSI General (Bồ Đào Nha) tăng nhẹ 0,24%.
Kết thúc sớm hơn (vào chiều 17.5, giờ VN), phiên giao dịch cùng ngày tại châu Á tiếp tục phải chứng kiến sự trượt dài của các chỉ số chứng khoán. Chỉ số MSCI Asia Pacific để mất thêm 2,89% tổng số điểm của mình.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 226,75 điểm, tương đương 2,17%, xuống còn 10.235,76 điểm; HSI của Hồng Kông để mất tới 430,23 điểm, tương đương giảm 2,14%, chốt phiên đầu tuần ở mức 19.715,2 điểm.
Ghi nhận trên nhiều thị trường khác trong khu vực, biên độ giảm điểm cũng duy trì ở mức tương đương, thậm chí cao hơn: chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm tới 5,07% trong phiên này; KOSPI (Hàn Quốc) giảm 2,6%; Straits Times (Singapore) giảm nhẹ 0,75%.
Duy Trần
(theo Bloomberg, Reuters)