(DVT.vn) - Cả 10 nhóm ngành cơ bản trong S&P đều giảm điểm với sự dẫn đầu của nhóm cổ phiếu năng lượng, cổ phiếu tài c hính và cổ phiếu nguyên vật liệu.
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất kể từ đầu năm nay trong phiên giao dịch cuối tuần này, chấm dứt chuỗi 5 tuần tăng điểm liên tiếp sau khi Hy Lạp thất bại trong việc thuyết phục các đối tác khu vực đồng euro từ chối phê duyệt gói viện trợ thứ 2 cho Hy Lạp tại cuộc họp khẩn cấp ngày hôm qua.
Tất cả 10 nhóm ngành cơ bản trong S&P đều giảm điểm với sự dẫn đầu của nhóm cổ phiếu năng lượng, cổ phiếu tài c hính và cổ phiếu nguyên vật liệu.
Chỉ số biến động CBOE đo mức độ sợ hãi của thị trường tăng 11,6%, mức tăng lớn nhất trong 3 tháng.
Các nhà đầu tư lo lắng chờ đợi một gói cứu trợ cho Hy Lạp nhằm giúp nước này tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ.
Một thỏa thuận cuối cùng đã đạt được trong tuần này nhưng ngay lập tức một vấn đề khác nảy sinh khi các nhà lãnh đạp châu Âu kêu gọi các biện pháp thắt lưng buộc bụng bổ sung và một số nhà lập pháp Hy Lạp cho biết họ sẽ không ủng hộ các thỏa thuận.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos cho biết, đất nước của ông cần đạt được thỏa thuận trong vài ngày tới về việc chấp nhận các điều khoản của gói cứu trợ.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 89,23 điểm, tương đương 0,69% xuống 12.801,23 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 9,31 điểm, tương đương 0,69%, chốt phiên ở 1.342,64 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng giảm 23,35 điểm, tương đương 0,8%, đóng cửa tại 2.903,88 điểm.
Tính cho cả tuần, S&P 500 giảm 0,2%, Dow Jones giảm 0,5% trong khi Nasdaq giảm ít hơn 0,1%.
Khoảng 4 cổ phiếu giảm điểm thì có 3 cổ phiếu tăng trên sàn New York trong khi đó trên sàn Nasdaq, 72% cổ phiếu đóng cửa giảm điểm trong phiên hôm qua.
Khối lượng giao dịch thấp với khoảng 6,67 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả 3 sàn New York, Amex và Nasdaq, thấp hơn so với mức trung bình ngày 7,84 tỷ của năm ngoái.
Trung Cường
Theo Reuters