Một trong các thông tin giúp Phố Wall tăng nhẹ trong phiên này là dự trữ hàng hóa trong khu vực bán buôn của Mỹ đã giảm 0,2% trong tháng 1.2010, một dấu hiệu cho thấy sự tăng trở lại của nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tại Mỹ.
Cổ phiếu của ông lớn ngành bảo hiểm, AIG, tăng mạnh ngày thứ 5 liên tiếp, quãng tăng giá bền bỉ nhất kể từ tháng 8.2009 tới nay. Phiên này, giá cổ phiếu của AIG tăng thêm 11% sau khi có thông tin hãng này sẽ hoàn trả khoản cho vay của chính phủ trong thời gian tới, cũng như có khả năng để thanh toán các khoản nợ khác.
Cổ phiếu của Citigroup cũng tăng 3,7% trong phiên này. Chỉ số S&P 500 Financial tăng 1,1%, dẫn đầu 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500.
Tổng kết phiên 10.3, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên thành 1.145,61 điểm; Dow Jones Industrial tăng nhẹ dưới mức 0,1%, chốt phiên ở mức 10.567,33 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,8% lên mức 2.358,95 điểm.
Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,68%, lên mức 5.640,57 điểm; CAC 40 của Pháp và DAX của Đức cùng tăng ở mức 0,86%, lần lượt chốt phiên 10.3 ở các mức 3.943,55 điểm và 5.936,72 điểm.
Phiên giao dịch cùng ngày tại châu Á (kết thúc chiều qua, 10.3, giờ VN), ghi nhận sự tăng giảm đan xen của các thị trường chủ chốt. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,04%, xuống còn 10.563,92 điểm. Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 0,66%; trong khi đó, Straits Times (Singapore) tăng 0,8%; còn HSI của Hồng Kông thì giữ nguyên ở mốc 21.208,29 điểm như phiên 9.3.
Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)