Chỉ số giao dịch tại các thị trường chủ chốt tại Châu Á như Nhật Bản, Hồng Kong, Úc và Hàn Quốc lao dốc.
Nguyên nhân của việc giảm điểm trên diện rộng của ngày hôm nay bắt nguồn từ lo ngại Tập đoàn Nhà nước Dubai World của các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) xin ra thêm hạn trả nợ. Bên cạnh đó đồng yen của Nhật đang lấy lại vị trí cao nhất trong 14 năm qua.
Theo thông tin đưa ra ngày 25/11, công ty đầu tư Dubai World “khất” món nợ trị giá 59 tỷ đô”của đã làm giới đầu tư quá thất vọng. Điều này chỉ ra rằng riêng chi tiêu của Chính phủ sẽ không đủ để hỗ trợ cho thị trường tài chính.
Nền kinh tế Dubai hiện vay 80 tỷ đô đầu tư mạnh vào các công trình xây dựng nhằm chuyển đổi kinh tế sang lĩnh vực du lịch và các trung tâm tài chính. Giá nhà ở giảm 50% xuống mức thấp nhất so với năm 2008.
Thông tin của Dubai cũng ảnh hưởng khiến đồng yên và đô la tăng lên, lấy dần được vị thế so với các loại tiền tệ trong rỏ tiền tệ quốc tế. Bên cạnh đó, bộ trưởng Bộ Tài chính ngày hôm nay cũng đưa tin ông sẽ gặp gỡ các quan chức Châu Âu và Mỹ bàn về tỷ lệ lãi suất nếu cần thiết.
Nhà chiến lược tiền tệ của ngân hàng Royal Bank of Scotland Group Plc tại London nhận định “Chúng ta sẽ nhìn thấy biệp pháp can thiệp dần dần của Chính phủ khi đồng yên nhỏ dưới con số 85 so với đồng đô la. Kinh tế Nhật rõ ràng vẫn đang tụt lại so với tác động của tỷ giá hối đoái. Khả năng hồi phục thị trường của Nhật vẫn là khá thấp, có thể thấy được điều đó từ các thông tin như của Dubai”.
Tại thời điểm này chứng khoán Châu Âu và kỳ hạn Mỹ đều giảm do ảnh hưởng từ thông tin của Dubai đang lên kế hoạch xin các chủ đầu tư “xin” khất nợ., cho thấy chỉ số Dow Jones Stocxx 600 có thể giảm xuống mức cao nhất trong khoảng 7 tháng.
Điểm qua diễn biến giao dịch của một số chỉ số chứng khoán trên thế giới tính đến 17h00 hôm nay:
Tại Châu Á, Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 301,72 điểm (tương đương giảm 3,22%) còn 9.081,52 điểm. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 136,0 điểm (tương đương giảm 2,90%) còn 4.572,10 điểm. Chỉ số STI của Singapore giảm 5,7 điểm (tương đương giảm 0,22%) còn 2.645,43 điểm, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 75,02 điểm (tương đương giảm 4,69%) còn 1.524,50 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1.075,91 điểm (tương đương giảm 4,84%) còn 21.134,50 điểm.
Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 103,26 điểm (tương đương giảm 2,96%) còn 3.382,51 điểm..
Tai Châu Âu, chỉ số DAX 30 của Đức đang giảm 8.29 điểm (tương đương giảm 0.15%) còn 5,605.88 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp đang giảm 1.19 điểm (tương đương giảm 0.03%) còn 3,678.04 điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 5,99 điểm (tương đương giảm 0.12%) còn 5,188.14 điểm.
Tại Mỹ, chỉ số kỳ hạn (Futures) Dow Jones đang giảm 207.00 điểm, còn 10.235,00 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 27,80 điểm, còn 1.081,10 điểm và chỉ số Nasdaq giảm 45,25 điểm, còn 1.749,00 điểm.
Thanh Hương
Các tin liên quan Chứng khoán Châu Á giảm điểm đồng loạt “Đại gia” bất động sản Dubai muốn xin khất nợ Chứng khoán châu Á hồi phục, châu Âu tăng điểm khá Vàng châu Á giảm giá mạnh trước áp lực chốt lời Hơn nửa các dự án bất động sản tại Dubai bị ngừng