Đây được coi là cuộc bạo loạn đẫm máu nhất tại Trung Quốc trong những năm vừa qua. Từ lâu, tình hình tại khu vực Tân Cương không ổn định do tại đây có nhiều kẻ nổi loạn đòi ly khai, tách vùng này khỏi Trung Quốc. Chúng đã nhiều lần gây rối, nổ súng, đánh bom...
Dưới đây là những cảnh hỗn loạn tại Thủ phủ khu tự trị Tân Cương Urumqi:
Hàng nghìn người đổ ra đường phố /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} phản đối cái chết của những công nhân nhà máy người Uygur bị chết hôm 25/6.
Số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Urumqi đã lên tới 156 người bao gồm 129 đàn ông và 27 phụ nữ. Ngoài ra còn có 1.080 người bị thương.
Lực lượng cứu hỏa đang dập chiếc xe buýt bị đốt cháy.
Nhiều xe cộ bị đốt và phá hủy trên đường phố Beiwan ở Urumqi.
Người biểu tình quá khích sử dụng dao, gạch đá và gậy gộc để đập phá xe cộ và cửa hàng, đồng thời đụng độ với lực lượng an ninh.
Theo thông tin từ cảnh sát, có rất nhiều người bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi dính líu tới vụ bạo loạn tại thủ phủ Urumqi.
Trật tự tại Urumqi đã được khôi phục, nhưng nhiều cửa hàng vẫn bị đóng cửa, lực lượng cảnh sát vẫn tuần tra trên các tuyến phố.
Lực lượng cảnh sát thắt chặt an ninh trên các tuyến phố của Urumqi.
Chính quyền Tân Cương cáo buộc những phần tử đòi ly khai người dân tộc Uygur hoạt động tại nước ngoài đã tổ chức các vụ tấn công nhằm vào người dân tộc Hán Trung Quốc.



































