Chùm ảnh: Ngâm mình dưới nước để mưu sinh đón cái Tết no ấm

Mặc dù thời tiết vẫn còn rất lạnh nhưng người dân ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vẫn tích cực mưu sinh để chuẩn bị đón một cái Tết đang cận kề.

Vượt qua cái lạnh tê tái của thời khắc cuối đông đã khó, nhưng trong những ngày này, bà con tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa còn phải ngâm mình giữa cái lạnh khắc nghiệt để tìm kiếm một cái Tết đầy đủ và ấm cúng hơn.

 Những em nhỏ giúp bố mẹ bươn trải để kiếm tiền đón Tết.

Những em nhỏ giúp bố mẹ bươn trải để kiếm tiền đón Tết.

Sau chuỗi ngày lao động khổ cực, với sự háo hức khi chỉ 2 ngày nữa thì một cái Tết cổ truyền lại về. Những người dân bản địa không ngại ngùng khi phải trải mình mưu sinh giữa cơn mưa mùa đông hay dòng nước lạnh ngắt.

Người dân xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân lội ao bắt cá chuẩn bị cho mâm cỗ đêm giao thừa.

Tết về trong cái lạnh co ro.

Tết về trong sự háo hức của người dân khi cuộc sống chưa được no đủ...

Trẻ em cũng cùng bố mẹ chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất hơn.

Thường Xuân là huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Thanh Hóa có tỷ lệ hộ nghèo cao (51,66% theo thống kê năm 2007) và là huyện nằm trong 61 huyện nghèo nhất của cả nước.

Công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện vẫn đang là vấn đề cấp thiết, trong đó, xã Xuân Lộc là một trong những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đang cần nhiều hơn nữa sự giúp đỡ từ Chính phủ và cộng đồng.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chum-anh-ngam-minh-duoi-nuoc-de-muu-sinh-don-cai-tet-no-am-d5913.html