Ngày 6-7, UBND TP Hà Nội cho biết, sau 12 tháng triển lãm Quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng, đoạn qua Hà Nội, đã có 1.359/18.000 người tới xem tham gia trả lời phiếu thăm dò ý kiến. Thống kê cho thấy, tuyệt đại đa số người trả lời phiếu là người Hà Nội, với 53,2% ở trong khu vực dự án. Kết quả, có 37,8% người trả lời phiếu đồng ý toàn bộ dự án; 30,5% đồng ý hầu hết thành phần dự án và 27% chỉ đồng ý một phần dự án.
Chỉ có 4,6% không đồng ý triển khai dự án. Lý do không đồng tình tập trung vào tính khả thi của dự án, ảnh hưởng của việc di dân quy mô lớn, phương án trị thủy, ảnh hưởng về môi trường, văn hóa... Theo phương án đề xuất, tổng số dân liên quan tới tái định cư của dự án khoảng 170.000 người. Kinh phí ước tính sơ bộ ban đầu để thực hiện dự án là gần 7,1 tỷ USD bao gồm các chi phí để chỉnh trị sông, xây dựng công trình, GPMB...
Liên quan tới dự án này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, việc nghiên cứu, lập Dự án phải đặt trọng tâm là trị thủy, chỉnh dòng chảy, tuyến thoát lũ, đề xuất điều chỉnh tuyến đê ở một số khu vực cho hợp lý và bảo đảm bền vững hơn. Thành phố cần tiếp tục tổ chức triển lãm trưng bày, hội thảo giới thiệu nội dung Dự án để tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân.
Thành phố cần có các giải pháp, chính sách phù hợp, đồng bộ, sát thực tế trong bố trí tái định cư, GPMB; nghiên cứu quy hoạch đô thị khu vực dân cư đã có ven sông theo hướng vừa đan xen cải tạo, vừa giải tỏa, xây dựng lại; xem xét cụ thể khả năng giữ lại những di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề và những điểm dân cư phù hợp với quy hoạch nhằm giảm bớt số hộ dân phải di dời, đền bù, giảm chi phí đầu tư; tạo sự đồng thuận xã hội...
Liên quan tới dự án này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, việc nghiên cứu, lập Dự án phải đặt trọng tâm là trị thủy, chỉnh dòng chảy, tuyến thoát lũ, đề xuất điều chỉnh tuyến đê ở một số khu vực cho hợp lý và bảo đảm bền vững hơn. Thành phố cần tiếp tục tổ chức triển lãm trưng bày, hội thảo giới thiệu nội dung Dự án để tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân.
Thành phố cần có các giải pháp, chính sách phù hợp, đồng bộ, sát thực tế trong bố trí tái định cư, GPMB; nghiên cứu quy hoạch đô thị khu vực dân cư đã có ven sông theo hướng vừa đan xen cải tạo, vừa giải tỏa, xây dựng lại; xem xét cụ thể khả năng giữ lại những di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề và những điểm dân cư phù hợp với quy hoạch nhằm giảm bớt số hộ dân phải di dời, đền bù, giảm chi phí đầu tư; tạo sự đồng thuận xã hội...
Về vấn đề được đông đảo người dân Hà Nội quan tâm nhất hiện nay - lộ trình thực hiện tiếp theo của dự án, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, ông Tô Anh Tuấn cho biết, dự kiến, thành phố sẽ thảo luận và ký thỏa thuận chính thức với TP Seoul về tiếp tục hợp tác sau khi lập quy hoạch cơ bản để thực hiện giai đoạn II của dự án. Giai đoạn này sẽ tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện quy hoạch để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt với sự tham gia đóng góp tài chính của doanh nghiệp Hàn Quốc. Thành phố cũng sẽ tổ chức báo cáo, lấy ý kiến các Bộ, ngành chức năng, các hội nghề nghiệp, cơ quan liên quan về dự án và tiến hành thí nghiệm để có thêm cơ sở khẳng định phương án thoát lũ sông Hồng đảm bảo an toàn.
Ông Tô Anh Tuấn cho biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ vừa qua, Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc đã thống nhất xúc tiến nâng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ “đối tác hợp tác toàn diện” lên thành “đối tác chiến lược”. Đây là yếu tố thuận lợi mới, song cũng đặt ra những đòi hỏi mới đối với dự án phát triển sông Hồng, đoạn qua Hà Nội, trong đó, dự án Lập quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng, đoạn qua Hà Nội là dự án thành phần đầu tiên, có ý nghĩa cơ sở nền tảng.
Cũng trong giai đoạn II, sau khi báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP, Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô, quy hoạch sông Hồng sẽ được hoàn chỉnh và trình Hội đồng thẩm định quốc gia. Sau khi tiếp thu, điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quốc gia, quy hoạch sông Hồng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội thông qua (nếu các quy định hiện hành yêu cầu). Thành phố đề xuất Thủ tướng phê duyệt về nguyên tắc những nội dung chính của quy hoạch, đồng thời ủy quyền cho Bộ chuyên ngành và Hà Nội phê duyệt nội dung cụ thể. Thành phố sẽ công bố công khai quy hoạch sau khi được duyệt theo quy định.
Liên quan tới ý kiến “Hà Nội đã mở rộng, vậy dự án có mở rộng quy mô nghiên cứu vì sông Hồng qua Hà Nội giờ đã tăng lên hàng trăm km2”, thành phố đề nghị được giữ nguyên phạm vi đã xác lập (40km2) nghĩa là chỉ trong Hà Nội trước khi mở rộng. “Việc quy hoạch toàn bộ tuyến sông Đà - sông Hồng tiếp giáp và chảy qua Hà Nội với chiều dài 180 km sẽ được giải quyết trong một dự án khác” - báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết.
Về vấn đề nhạy cảm nhất của dự án - công tác di dân, tái định cư, ông Tô Anh Tuấn cho biết, di dời, giải tỏa để đảm bảo tuyến thoát lũ và an toàn đê điều là việc làm theo yêu cầu và đúng pháp luật. Ông Tô Anh Tuấn nói: “Nếu di dời tất cả các hộ dân nằm trong phạm vi tuyến thoát lũ và hành lang bảo vệ đê thì khối lượng giải tỏa rất lớn. Việc nghiên cứu giảm khối lượng di dời, tái định cư trong các khu vực xây dựng đô thị sẽ được xem xét trong các bước tiếp theo nhưng không thay đổi được nhiều. Nếu giảm nhiều, dự án sẽ không triệt để. Thêm vào đó, vấn đề người đi, người ở sẽ phức tạp, là trở ngại lớn khi thực hiện dự án quy hoạch cơ bản”.