Chuẩn bị cán đích nông thôn mới

Minh Lộc là xã miền biển của huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa, những năm trước đây còn gặp không ít khó khăn về kinh tế, hạ tầng cơ sở chưa phát triển. Bằng sự nỗ lực phấn đấu, tranh thủ đầu tư của Nhà nước và phát huy nội lực. Trong những năm gần đây, Minh Lộc đã từng bước phát triển, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của Hậu Lộc.

Nhà văn hóa đa năng của xã mới được xây dựng.

Năm 2015, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của Minh Lộc tiếp tục được tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, các mô hình kinh tế vẫn được duy trì sự phát triển ổn định. Về lương thực, sản lượng cả năm đạt 1.457,1 tấn, chăn nuôi tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn với sự ra đời của các trang trại quy mô lớn thay cho mô hình gia trại, tổng đàn lợn đạt 18.776 con, gia cầm 225.000 con.

Đặc biệt, năm 2015 kinh tế biển của xã có bước phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực gồm: Khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá. Tổng giá trị đạt 103.875 triệu đồng, tăng 22.873 triệu đồng so với cùng kỳ, riêng khai thác đạt 1.700 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ. Cùng với kinh tế biển, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng ngày càng khởi sắc, tổng giá trị đạt 26,6 tỷ đồng. Được sự quan tâm của huyện, xã, khu công nghiệp, làng nghề của xã sau khi hình thành và đi vào hoạt động đã nhanh chóng được lấp đầy với hàng loạt doanh nghiệp tổ hợp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, mặt hàng truyền thống từ cây cói… Tổng giá trị các ngành dịch vụ và doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 189,2 tỷ đồng, tăng tới 161,7% cùng kỳ. Nhờ kết quả trong phát triển kinh tế, tổng thu ngân sách năm 2015 của Minh Lộc đạt 17 tỷ đồng, vượt kế hoạch 88%.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến tháng 6/2015, xã đã đầu tư 35 tỷ đồng, trong đó có tới gần 10 tỷ từ nguồn vốn ngân sách địa phương và 10,540 tỷ do dân đóng góp. Đến nay Minh Lộc đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí Quốc gia và đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Minh Lộc đang tiếp tục thi đua, nỗ lực lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PV

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/chuan-bi-can-dich-nong-thon-moi.html