Chưa tìm thấy thi thể nạn nhân chết tại thẩm mỹ viện

(VTC News) - Theo thông tin mới nhất, đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Huyền.

Theo thông tin mới nhất, đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Huyền, nạn nhân vụ tử vong tại thẩm mỹ viện Cát Tường. Cơ quan công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng các địa phương Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình… sử dụng nhiều biện pháp để tìm thi thể nạn nhân.
Như đã đưa tin, chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tử vong khi đến sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 Giải Phóng, Hà Nội).

Hung thủ bị bắt giữ.

Sáng nay (22/10), khi phóng viên có mặt, thẩm mỹ viện Cát Tường đã ngừng làm việc, bên trong có một vài nhân viên, tuy nhiên những người này từ chối cung cấp thông tin về vụ việc trên.
Sáng nay, khi PV có mặt, thẩm mỹ viện Cát Tường đã ngừng làm việc, bên trong thẩm mỹ viện có một vài nhân viên, tuy nhiên những người này từ chối cung cấp thông tin về vụ việc trên.
Một số người dân xung quanh thẩm mỹ viện cho biết, thẩm mỹ viện hoạt đồng từ đầu năm 2013, do một bác sĩ công tác tại bệnh viện Bạch Mai làm chủ và vợ của bác sĩ cũng công tác tại thẩm mỹ viện này. Hằng ngày vẫn thấy khách đến thẩm mỹ đều đặn, còn họ không biết chính xác khách hàng đến sử dụng những dịch vụ thẩm mỹ nào.
Một người dân trong khu vực cho hay: “Cơ sở thẩm mỹ này có khoảng 20 nhân viên. Từ hai hôm nay thẩm mỹ viện đóng của không rõ nguyên nhân, đến hôm nay theo dõi trên báo chí thì mới biết thông tin về sự việc nghiêm trọng này”.
Trên Website của thẩm mỹ viện Cát Tường cho biết, thẩm mỹ viện này được thành lập bởi Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường. Các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện sẽ được Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường trực tiếp phụ trách tư vấn và phẫu thuật.
Cùng tham gia với Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường còn có rất nhiều bác sĩ đồng nghiệp trong ngành y, đặc biệt là các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi tại Việt Nam và trên thế giới...
Cũng từ nguồn thông tin này, Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường hiện là thành viên hiệp hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ châu Á - Thái Bình Dương, thành viên hiệp hội thẩm mỹ Hà Nội, thành viên hiệp hội thẩm mỹ TP.HCM.
Đến cuối giờ chiều nay (22/10), trang Web của thẩm mỹ viện này đã ngừng hoạt động.
Về phía gia đình nạn nhân, do quá sốc và đang tập trung vào việc tìm kiếm thi thể chị Huyền nên chưa lên tiếng về vấn đề này. Hàng xóm của chị Huyền cho hay, từ ngày 19/10 gia đình chị này tỏa ra nhiều hướng đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng nay thì nhận được hung tin. Được biết, chị Huyền là Trưởng phòng vé máy bay của một công ty Lữ hành tại Hà Nội.
Chiều 22/10, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, trú xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội), giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường, bác sĩ Khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai về hành vi “giết người” và tiến hành khám xét tại cơ sở thẩm mỹ trên.
Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập hàng loạt nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường để ghi lời khai, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân có liên quan.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định ngày 18/10, chị Huyền đã đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để đặt vấn đề làm dịch vụ và đã đặt cọc 50 triệu đồng.
Sáng 19/10, chị Huyền đến trung tâm này để thực hiện phẫu thuật theo thõa thuận từ trước. Tại đây, các nhân viên gồm Lê Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa và một người tên Thư (đều là y tá tại trung tâm thẩm mỹ này) đã gây mê cho chị Huyền.
Sau khi thực hiện thủ thuật gây mê, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường đã trực tiếp thực hiện việc phẫu thuật, hút mỡ và nâng ngực cho chị Huyền.
Đến 16h cùng ngày, ca phẫu thuật thực hiện xong. Không lâu sau đó, một số nhân viên phát hiện chị Huyền có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép nên đã khẩn trương tiêm thuốc. Đến khoảng 17h, chị Huyền tiếp tục được cấp cứu nhưng đã chết lâm sàng và tử vong sau đó.
Phát hiện vụ việc, giám đốc trung tâm thẩm mỹ cho một số nhân viên về sớm, chở đồ đạc cùng nhiều giấy tờ hòng che mắt cơ quan chức năng. Tối đó, bác sĩ Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quốc Khánh khiêng xác nạn nhân ra xe ôtô riêng lòng vòng chở qua nhiều khu vực.
Vào khoảng 2h30 cùng ngày, ông Tường lái xe đến cầu Thanh Trì rồi cùng Khánh khiêng xác nạn nhân ném xuống sông để phi tang.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi Giết người.
Hà Minh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-457592/phap-luat/chua-tim-thay-thi-the-nan-nhan-chet-tai-tham-my-vien.htm