Bộ trưởng Thể thao Malaysia và Indonesia hôm qua, 31-7, đã nhắc lại ý định tổ chức Cúp các CLB Đông Nam Á (ĐNA) nhằm giúp các CLB này cọ xát nhiều hơn, cải thiện trình độ. Tuy nhiên, việc tổ chức giải đấu này rất khó khả thi bởi sân chơi sẽ chỉ dành riêng cho các đội bóng không thi đấu ở giải VĐQG!
CLB VN không muốn tham gia? Các CLB ĐNA vẫn có một cơ hội cọ xát tại vòng loại cúp C1, C2 châu Á. Tuy nhiên, đó là sự gặp gỡ không định kỳ. Để kết nối bóng đá khu vực trên bình diện CLB giống như trên bình diện ĐTQG có AFF Cup và U23 có SEA Games, LĐBĐ ĐNA (AFF) đang muốn đẩy nhanh quá trình ra đời của giải đấu đỉnh cao dành cho CLB của các nước trong khu vực. Phó Chủ tịch AFF, ông Dương Vũ Lâm, cho biết: “Hầu như trong cuộc họp nào AFF cũng đem vấn đề này ra bàn bạc. Các nước trong khu vực đa phần nhất trí về mặt chủ trương. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn gặp nhiều trở ngại do trình độ bóng đá các nước trong khu vực không đồng đều nhau”. Mới có 5 quốc gia trong khu vực là VN, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore có giải chuyên nghiệp. Nếu giải đấu được tổ chức, các nền bóng đá Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor... sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, điều lệ thi đấu của giải này cũng đang đặt ra một rào cản khó vượt qua cho các CLB đã lên chuyên nghiệp. Vũ Phong của B.Bình Dương (phải) trong trận thắng CLB Sriwjaya - Indonesia tại Cúp AFC 2009, giải đấu CLB VN lọt vào đến bán kết. Ảnh: Quang Liêm
Ông Dương Vũ Lâm nói: “AFF muốn tổ chức với sự tham gia của một CLB mạnh ở mỗi quốc gia nhưng CLB đó sau khi tham dự giải này sẽ tập trung toàn bộ vào việc đấu cúp và không tham gia giải VĐQG nữa. Gần như CLB đó sẽ trở thành đại diện cho quốc gia đó tham dự sân chơi của các CLB”. Với thể lệ như vậy thì chắc chắn cúp CLB ĐNA sẽ rất khó chào đời trong bối cảnh hiện tại. Ông Lâm nói: “May ra thì chỉ có những CLB hạng hai hay phong trào của chúng ta chịu tham gia sân chơi này. Nhưng cái khó là AFF lại muốn có một đại diện tiếng tăm cấp CLB của mỗi quốc gia”. Nan giải bài toán kinh phí Thật ra vẫn có một giải pháp để sân chơi trên có thể ra đời sớm trong một tương lai gần: AFF phải tìm được một nguồn kinh phí lớn. Giá trị chiếc cúp sẽ được nâng tầm rất nhiều nếu phần thưởng về tiền bạc ở một mức mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Hiện tại, những đội bóng nhà nghề, hoạt động chuyên nghiệp hầu như đều đã có quá nhiều sân chơi để tham dự. Với mật độ các giải đấu dày đặc, nhiều đội bóng, trong đó có các CLB của VN, đã xuất hiện dấu hiệu quá tải. Thế nên sức hút từ một sân chơi cấp khu vực chỉ có thể đến nếu nó tạo ra được một động lực mãnh liệt. “Huy động được nguồn tiền lớn tài trợ cho giải đấu thì giải phải có khán giả đến sân. Trong bối cảnh bóng đá ĐNA hiện tại, điều này cũng là cực khó”. Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ nhận xét: “Có một giải đấu như trên, bóng đá trong khu vực sẽ rút ngắn được khoảng cách với nhau và với châu lục cũng như thế giới. AFF Cup đã tổ chức được 6 lần rồi và cho thấy tính tích cực của giải. Vấn đề là thể lệ của sân chơi mới phải được làm rất chi tiết, có quan tâm đến lợi ích nhiều mặt của các đội bóng thì sẽ được hưởng ứng thôi”.