Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác này, nhưng theo nhận định củaBCĐ 127 Hà Nội: Lực lượng chức năng mới chỉ chống được bề nổi chưa đi vào chiều sâu. Hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào Hà Nội ngoài những tuyến "nóng" trước đây đã xuất hiện lộ trình vận chuyển mới như hàng nhập lậu từ Móng Cái về Hà Nôịthay vì đi theo QL5 hay QL 1B dân buôn vận chuyển hàng lậu theo đường 10 từ Hải Phòng sang Thái Bình, đến thị trấn Đồng Văn rồi tập kết về Thường Tín, Phú Xuyên. Dân buôn lậu đã hình thành đường dây vận chuyển đến tận tay người kinh doanh tại thị trường nội địa với nhiều thủ đoạn khá tinh vi như chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, nhập khẩu vào khu kinh tế mở, khu chế xuất để trốn thuế… Đã có trường hợp lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện bắt giữđược xe ô tô đi công khai vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn. Ông Vương Trí Dũng - Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết:Có tình trạng này là do công tác điều tra dự báo thị trường để đưa ra các giải pháp xử lý chống buôn lậu của lực lượng chức năng chưa nhạy bén, chủ động; Chưa phát hiện xử lý được những đường dây ổ nhóm lớn, tỷ lệ án hình sự nhỏ. Việc sản xuất hàng giả có những diễn biến phức tạp nhưng chưa có những nghiên cứu, tìm hiểu thấu đáo, đề xuất các giải pháp ngăn chặn, xử lý mang tính chiến lược. Điều này dẫn đến kết quả không cao, chủ yếu xử lý hành chính với mức độ hàng hóa nhỏ. Qua đó cũng cho thấy còn nhiều bất cập trong việc xử lý thông tin và trách nhiệm của các đơn vị kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Trong những tháng cuối năm 2010, Chính phủ tiếp tục cắt giảm thuế nhập khẩu; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan theo hướng tạo điều kiện thông thoáng cho hàng nhập khẩu…Những chính sách này bên cạnh việc mang lại lợi ích tích cực cho doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu hàng hóa cũng sẽ tạo điều kiện cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng nếu không có những biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả.
Để chống tình trạng buôn lậu, nhất là những mặt hàng giá rẻ, chất lượng thấp "đổ bộ" vào thị trường Việt Nam, ông Lê Hồng Sơn - Phó trưởng phòng PC 15, Công an TP kiến nghị: BCĐ 127 TƯ cần có hướng dẫn cách thức xử lý những trường hợp vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới về Hà Nội nhưng có hóa đơn lưu thông nội địa. Ông Lưu Tiến Long - Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết: Trong những tháng cuối năm 2010, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác phòng chống vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu từ các tuyếnchuyển về Hà Nội; Tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông chính vào thành phố cũng như tại các kho bãi tập kết hàng, chợ đầu mối, phố chuyên doanh; Chú trọng kiểm tra các mặt hàng dệt may, thực phẩm chế biến, nước giải khát, rượu, thuốc lá ngoại đồ điện tử - điện lạnh… Ngoài ra, tăng cường kiểm tra nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, rau quả nhập khẩu cũng như chất lượng hàng hóa, sản phẩm có nguy cơ mất ATVSTP cao. Lập một số chuyên đề kiểm tra đối với hàng "nóng" như rượu, quần áo, hóa mỹ phẩm, điện thoại di động, thực phẩm chế biến sẵn... nhất là trong dịp trước Tết Dương lịch và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2011.
PCT UBNDTP Hà Nội - Nguyễn Huy Tưởng, Trưởng Ban chỉ đạo 127 TP cũng chỉ đạo: Trong thời gian tới, lực lượng chức năng Hà Nội cần rà soát tình hình, trao đổi kinh nghiệm để nghiên cứu sâu, tìm cách triệt phá đối với những vụ việc điển hình, nhất là vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, sản xuất, tiêu thụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa.
Lê Nam