Chưa bao giờ công tác DS-KHHGĐ lại nóng bỏng như lúc này

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 37 tháng trước 126 lượt xem

Chua bao gio cong tac DS-KHHGD lai nong bong nhu luc nay

(VH)- Ngày 2.7, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số- kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy cho biết, năm 2008 là năm thứ 2 liên tiếp công tác DS-KHHGĐ không đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm sinh do Quốc hội giao (0,2%o so với 0,3%o chỉ tiêu Quốc hội giao), năm có tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao nhất và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại giảm... Chưa bao giờ công tác về DS-KHHGĐ lại nóng bỏng như thời gian này.

Vi phạm về chính sách dân số tăng

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh thanh tra Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, Tổng cục DS-KHHGĐ vừa phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, Bộ Thông tin & Truyền thông và Thanh tra Sở Y tế một số tỉnh, thành kiểm tra 7 trang web điện tử, 8 nhà xuất bản, 6 Tổng công ty và Công ty Phát hành sách và 3 nhà sách tại 4 TP (Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và TP HCM) tuyên truyền về lựa chọn giới tính thai nhi. Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đều vi phạm. Cụ thể, đoàn đã phát hiện 27 đầu sách có nội dung phổ biến phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi. Trong đó, NXB Thanh Hóa có 6 đầu sách, NXB Thanh niên - 5 đầu sách, NXB Văn hóa - Thông tin - 6 đầu sách... Ngoài ra, có một số đầu sách in lậu mạo danh NXB Thanh niên và NXB Y học. Đáng nói là những loại sách vi phạm này được nhân bản với số lượng lớn (30.200 cuốn).

Các cơ sở vi phạm đều thừa nhận, việc vi phạm các quy định của pháp luật. Trong suốt thời gian lưu hành, bài được đăng tải, đơn vị hầu như không nhận được thông tin phản hồi nên đã để các sách, bài có nội dụng vi phạm này tồn tại trong thời gian dài trên thị trường và mạng Internet. Hầu hết các cơ sở đã gỡ bỏ ngay nội dung thông tin vi phạm; kiểm kê, báo cáo số lượng phát hành, số lượng ấn phẩm tồn đọng; ra quyết định thu hồi các ấn phẩm đang lưu hành; đồng thời cam kết không tiếp tục in ấm, phát hành, kinh doanh các ấn phẩm tương tự. Ông Bách nhấn mạnh, hiện nay công tác quản lý nhà nước về các hoạt động truyền thông trên lĩnh vực DS-KHHGĐ còn bị buông lỏng dẫn tới tình trạng các sách, ấn phẩm, bài viết có nội dung vi phạm được phát hành, đăng tải nhiều năm mà không bị nhắc nhở. Tổng cục DS-KHHGĐ đã có văn bản chỉ đạo thanh tra Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thường xuyên thanh, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn. Tổng cục cũng đã kiến nghị Cục Xuất bản – Bộ TT&TT có văn bản gửi các NXB, tổng công ty, công ty phát hành sách đăng thông báo đình chỉ phát hành, lưu thông các ấn phẩm có nội dung vi phạm.

Đầu tư hàng chục tỷ đồng cho công tác dân số

Theo ông Dương Quốc Trọng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ thì 6 tháng đầu năm, nhiều tỉnh, thành đã bổ sung ngân sách địa phương cho sự nghiệp DS-KHHGĐ với tổng kinh phí lớn nhất từ trước đến nay (50 tỷ đồng), tăng 24,3% so với năm ngoái. Có 39 tỉnh đã bổ sung kinh phí là 49,755 tỷ đồng, trong đó 14 tỉnh bổ sung trên 1 tỷ đồng, đặc biệt có 5 tỉnh bổ sung trên 2 tỷ đồng: HN (9,45 tỷ đồng), TP.HCM (8,45 tỷ đồng)... Tuy nhiên, công tác DS đã không như mong muốn, số liệu mới nhất cho thấy, trong những tháng đầu năm 2009 đã có 365.499 trẻ được sinh ra, tăng hơn 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên là 36.735 cháu, tăng 4% so với cùng kỳ. Nhiều tỉnh, thành không đạt các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ, điển hình có địa phương chỉ đạt 8% kế hoạch năm.

Trước xu hướng gia tăng tỷ số khi sinh (khoảng 112 trẻ trai/100 trẻ gái), Tổng cục DS-KHHGĐ đã xây dựng mô hình can thiệp nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tinh khi sinh tại 10 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao. Đồng thời Tổng cục DS cũng phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em chỉ đạo Sở Y tế, các BV thuộc hệ thống ngành y tế trên toàn quốc không được lạm dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, xác định giới tính khi sinh. Bộ Y tế đang tiếp tục triển khai đề án Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh để phát hiện sớm các tật, bệnh bẩm sinh tại 20 tỉnh, TP và 2 trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh khu vực tại Hà Nội và TP HCM.

Ông Bruce Campbell, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết, ngày Dân số Thế giới năm 2009 (ngày 11.7) với chủ đề “Đối phó với khủng hoảng kinh tế: Đầu tư cho sức khỏe phụ nữ là sự lựa chọn sáng suốt”, Bộ Y tế và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đưa ra lời kêu gọi đầu tư vào sức khỏe phụ nữ và đảm bảo tiến trình đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ giai đoạn 2006-2010, Việt Nam lập kế hoạch giảm tỷ suất chết bà mẹ xuống còn 60 trên 100.000 ca sinh sống cho đến năm 2010. Việt Nam cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được thành tựu này cũng như mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là giảm 75% tỷ suất chết bà mẹ vào năm 2015.

Tâm Thanh

Vi phạm về chính sách dân số tăng

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh thanh tra Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, Tổng cục DS-KHHGĐ vừa phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, Bộ Thông tin & Truyền thông và Thanh tra Sở Y tế một số tỉnh, thành kiểm tra 7 trang web điện tử, 8 nhà xuất bản, 6 Tổng công ty và Công ty Phát hành sách và 3 nhà sách tại 4 TP (Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và TP HCM) tuyên truyền về lựa chọn giới tính thai nhi. Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đều vi phạm. Cụ thể, đoàn đã phát hiện 27 đầu sách có nội dung phổ biến phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi. Trong đó, NXB Thanh Hóa có 6 đầu sách, NXB Thanh niên - 5 đầu sách, NXB Văn hóa - Thông tin - 6 đầu sách... Ngoài ra, có một số đầu sách in lậu mạo danh NXB Thanh niên và NXB Y học. Đáng nói là những loại sách vi phạm này được nhân bản với số lượng lớn (30.200 cuốn).

Các cơ sở vi phạm đều thừa nhận, việc vi phạm các quy định của pháp luật. Trong suốt thời gian lưu hành, bài được đăng tải, đơn vị hầu như không nhận được thông tin phản hồi nên đã để các sách, bài có nội dụng vi phạm này tồn tại trong thời gian dài trên thị trường và mạng Internet. Hầu hết các cơ sở đã gỡ bỏ ngay nội dung thông tin vi phạm; kiểm kê, báo cáo số lượng phát hành, số lượng ấn phẩm tồn đọng; ra quyết định thu hồi các ấn phẩm đang lưu hành; đồng thời cam kết không tiếp tục in ấm, phát hành, kinh doanh các ấn phẩm tương tự. Ông Bách nhấn mạnh, hiện nay công tác quản lý nhà nước về các hoạt động truyền thông trên lĩnh vực DS-KHHGĐ còn bị buông lỏng dẫn tới tình trạng các sách, ấn phẩm, bài viết có nội dung vi phạm được phát hành, đăng tải nhiều năm mà không bị nhắc nhở. Tổng cục DS-KHHGĐ đã có văn bản chỉ đạo thanh tra Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thường xuyên thanh, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn. Tổng cục cũng đã kiến nghị Cục Xuất bản – Bộ TT&TT có văn bản gửi các NXB, tổng công ty, công ty phát hành sách đăng thông báo đình chỉ phát hành, lưu thông các ấn phẩm có nội dung vi phạm.

Đầu tư hàng chục tỷ đồng cho công tác dân số

Theo ông Dương Quốc Trọng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ thì 6 tháng đầu năm, nhiều tỉnh, thành đã bổ sung ngân sách địa phương cho sự nghiệp DS-KHHGĐ với tổng kinh phí lớn nhất từ trước đến nay (50 tỷ đồng), tăng 24,3% so với năm ngoái. Có 39 tỉnh đã bổ sung kinh phí là 49,755 tỷ đồng, trong đó 14 tỉnh bổ sung trên 1 tỷ đồng, đặc biệt có 5 tỉnh bổ sung trên 2 tỷ đồng: HN (9,45 tỷ đồng), TP.HCM (8,45 tỷ đồng)... Tuy nhiên, công tác DS đã không như mong muốn, số liệu mới nhất cho thấy, trong những tháng đầu năm 2009 đã có 365.499 trẻ được sinh ra, tăng hơn 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên là 36.735 cháu, tăng 4% so với cùng kỳ. Nhiều tỉnh, thành không đạt các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ, điển hình có địa phương chỉ đạt 8% kế hoạch năm.

Trước xu hướng gia tăng tỷ số khi sinh (khoảng 112 trẻ trai/100 trẻ gái), Tổng cục DS-KHHGĐ đã xây dựng mô hình can thiệp nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tinh khi sinh tại 10 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao. Đồng thời Tổng cục DS cũng phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em chỉ đạo Sở Y tế, các BV thuộc hệ thống ngành y tế trên toàn quốc không được lạm dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, xác định giới tính khi sinh. Bộ Y tế đang tiếp tục triển khai đề án Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh để phát hiện sớm các tật, bệnh bẩm sinh tại 20 tỉnh, TP và 2 trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh khu vực tại Hà Nội và TP HCM.

Ông Bruce Campbell, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết, ngày Dân số Thế giới năm 2009 (ngày 11.7) với chủ đề “Đối phó với khủng hoảng kinh tế: Đầu tư cho sức khỏe phụ nữ là sự lựa chọn sáng suốt”, Bộ Y tế và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đưa ra lời kêu gọi đầu tư vào sức khỏe phụ nữ và đảm bảo tiến trình đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ giai đoạn 2006-2010, Việt Nam lập kế hoạch giảm tỷ suất chết bà mẹ xuống còn 60 trên 100.000 ca sinh sống cho đến năm 2010. Việt Nam cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được thành tựu này cũng như mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là giảm 75% tỷ suất chết bà mẹ vào năm 2015.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang