Xin bà cho biết những chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT) mà Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) sẽ tiến hành trong năm 2010?
Năm nay, bên cạnh những chương trình XTĐT thường xuyên do các Bộ, ngành tổ chức còn có các chương trình XTĐT mang tính quốc gia nhằm hướng tới các sự kiện lớn. Cụ thể như ở Đức, để kỷ niệm 35 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng một diễn đàn tổng hợp nhằm XTĐT tại một số ngành, lĩnh vực. Và ở Nhật thì sẽ tiến hành một chương trình XTĐT lớn với chủ đề chính là thu hút đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và ứng dụng hình thức PPP (hợp tác công tư) tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những chương trình tiếp nối những hoạt động của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang làm nhằm nhanh chóng đưa PPP vào áp dụng trong xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tổ chức các chương trình XTĐT vào một số khu vực khác như ASEAN, Mỹ, EU, Hàn Quốc, Đài Loan…, nhưng các hoạt động này chỉ mang tính chất chu kỳ và nhỏ lẻ.
Các lĩnh vực và khu vực nào được Việt Nam đẩy mạnh XTĐT trong năm 2010?
Chủ đề của XTĐT năm nay chú trọng vào xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm mạng lưới giao thông đô thị, mạng lưới điện, hệ thống cầu cảng, năng lượng…, trên cơ sở đó chúng tôi sẽ tìm những quốc gia có thế mạnh về kỹ thuật, công nghệ và vốn chứ không kêu gọi chung chung như mọi năm. Cụ thể, với những danh mục này thì Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước trong khối EU sẽ được chú trọng. Bên cạnh đó còn có các nước ở thị trường mới nổi Trung Đông, tuy nhiên, đây là những quốc gia có thế mạnh về bất động sản hay xây dựng các khu đô thị, vui chơi giải trí…, nên nếu những dự án do họ đầu tư thực sự mang lại hiệu quả và có tác dụng tích cực đến nền kinh tế thì vẫn thu hút đầu tư.
Nói như vậy có nghĩa là các dự án FDI về bất động sản thời gian tới sẽ phải “cân nhắc”, thưa bà?
Có thể thấy, mấy năm gần đây bất động sản là lĩnh vực được khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, kể cả mấy tháng đầu năm 2010 thì các dự án có số vốn đăng ký lớn vẫn rơi vào bất động sản. Điều đó cho thấy lĩnh vực bất động sản rất hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài và vẫn đang là thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua đã tồn tại một số dự án không đi đúng với chủ trương thu hút đầu tư của Việt Nam, và nó đã phá vỡ quy hoạch chung. Vì thế, thời gian tới, để hạn chế tình trạng này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các địa phương gửi báo cáo, từ đó tiến hành rà soát các dự án bất động sản đã được cấp phép, nếu dự án nào phát triển đúng hướng thì vẫn khuyến khích đầu tư còn dự án nào được thành lập với mục đích chiếm đất hay huy động vốn thì sẽ phải chấn chỉnh lại.
Xin cảm ơn bà!
Nguyễn Hòa thực hiện