Chủ tịch thành phố Cần Thơ đã hồi tỉnh

TTO - Hôm 2-5, nguồn tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Sơn (Tư Sơn), chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đang tiến triển rất tốt, đã hồi tỉnh.

>> Dùng trực thăng đưa chủ tịch TP Cần Thơ lên TP.HCM cấp cứu

Hiện tay chân ông đã cử động, trong đó chân cử động mạnh hơn, mắt cũng đã mở và nhận biết được sự vật xung quanh. Do sức khỏe phục hồi tốt nên các bác sĩ quyết định cho ông “thức” chứ không để ông ngủ có kiểm soát như trước nữa.

Cũng theo nguồn tin này, mặc dù mắt đã mở, trả lời người thân bằng cách chớp mắt theo hướng dẫn nhưng ông Tư Sơn vẫn chưa thể trả lời bằng miệng được do còn đặt ống bơm thức ăn thông qua thực quản. Được biết êkip bác sĩ chữa trị cho ông Tư Sơn là đội ngũ giỏi nhất của Trường đại học Y dược TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó vào sáng 14-4, trên đường đạp xe tập thể dục thì ông Tư Sơn bị choáng, té xuống đường và bất tỉnh tại chỗ, người dân phát hiện kịp thời đưa vào Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu.

Các bác sĩ xác định ông bị vỡ túi phình động mạch não sau khi tiến hành chụp CT. Do bệnh chuyển biến rất nặng nên Cần Thơ đề nghị đưa một êkip bác sĩ giỏi từ Bệnh viện Chợ Rẫy xuống hỗ trợ và dùng máy bay trực thăng quân sự đưa ông lên TP.HCM chữa trị.

Do ông Tư Sơn bệnh tình đột ngột nên ông Lê Hùng Dũng, phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, tạm thời điều hành mọi hoạt động theo quy chế hoạt động của UBND thành phố.

PHƯƠNG NGUYÊN

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/song-khoe/546200/chu-tich-thanh-pho-can-tho-da-hoi-tinh.html