Chủ tịch nước và Chánh án TAND tối cao chúc Tết tại Long An

Ngày 6/2/2016 (28 Tết Bính Thân), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình cùng một số lãnh đạo cơ quan Trung ương đến thăm và chúc tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chánh án Trương Hòa Bình
chụp ảnh lưu niệm với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Long An.

Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015. Mặc dù còn gặp khó khăn, nhưng Long An giữ được mức tăng trưởng kinh tế cao, công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững…

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 vượt chỉ tiêu (40/36 xã), Long An được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; là đơn vị đứng đầu cụm 13 tỉnh, thành Tây Nam bộ về thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới…

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh chúc tết,
tặng quà lưu niệm cho Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao - Trương Hòa Bình.

Ông Phạm Văn Rạnh chúc tết Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình và các lãnh đạo cơ quan Trung ương bước sang năm mới dồi dào sức khỏe.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành quả mà tỉnh Long An đã đạt được trong năm qua.

Chủ tịch nước bày tỏ sự vui mừng và hy vọng tỉnh Long An tận dụng tối đa những thuận lợi để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, sớm trở thành địa phương giàu mạnh. Nhân dịp xuân Bính Thân 2016 đang đến gần, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình chúc Đảng bộ và nhân dân Long An năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chánh án Trương Hòa Bình chúc tết Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giuộc.

*Ngày 5/2 (27 Tết Bính Thân), ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao cùng lãnh đạo TAND tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và Vụ công tác phía Nam TANDTC đã đến dâng hoa, thắp hương viếng nghĩa trang Tp Hồ Chí Minh; viếng mộ cố Chánh án TAND tối cao Phạm Văn Bạch, vị Chánh án TAND tối cao đầu tiên của đất nước.

Chánh án Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo TAND tối cao
viếng nghĩa trang TP HCM và Phần mộ cố Chánh án Phạm Văn Bạch.

Đoàn lãnh đạo TAND tối cao đã thành kính dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ và các vị nguyên là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang an nghĩ tại nghĩa trang thành phố.

Tại nơi an nghỉ của ông Phạm Văn Bạch, thay mặt lãnh đạo TAND tối cao, ông Trương Hòa Bình cùng đoàn lãnh đạo TAND tối cao đã báo cáo kết quả công tác năm 2015 của TAND các cấp trước hương hồn cố Chánh án Phạm Văn Bạch.

Lãnh đạo TAND tối cao luôn trân trọng, đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ Các mạng các thời kỳ, lãnh đạo các TAND, đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, TP HCM và hệ thống TAND hôm nay. Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức TAND các cấp nguyện sẽ tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tòa án trong giai đoạn phát triển mới, từ đó nâng cao vị thế của Tòa án, xứng đáng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp.

Chánh án Trương Hòa Bình Tặng hoa chúc Tết ông Lê Thúc Anh, nguyên Phó Chánh án TAND tối cao.

Chiều cùng ngày, Chánh án Trương Hòa Bình đã gặp mặt chúc Tết các cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại Vụ Công tác phía Nam và TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Nhiệm vụ của TAND sẽ rất nặng nề, thẩm quyền của Tòa án được mở rộng trên nhiều lĩnh vực; trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi sẽ có nhiều khó khăn, thách thức.

Dự báo trong thời gian tới, các hành vi phạm pháp hình sự và tội phạm xuyên quốc gia... sẽ có chiều hướng gia tăng nhanh. Đòi hỏi Tòa án phải nâng cao năng lực, trình độ và các điều kiện khác, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tham gia vào các định chế tư pháp quốc tế và giải quyết tốt các tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, lãnh đạo TAND tối cao rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, khích lệ và sự quan tâm giúp đỡ của các bác cán bộ lão thành, các cán bộ hưu trí của TAND khu vực phía Nam để các Tòa án có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi gặp mặt, Chánh án Trương Hòa Bình yêu cầu Vụ Công tác phía Nam và TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các bác cán bộ lão thành, các cán bộ hưu trí để lắng nghe ý kiến. Đồng thời, phải quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên kịp thời các bác, các cô, các chú có hoàn cảnh neo đơn, đặc biệt khó khăn....

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trò chuyện với cán bộ hưu trí tỉnh Long An.

Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016 đang đến gần, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, Chánh án Trương Hòa Bình chúc các bác cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí cơ quan TAND tối cao (khu vực phía Nam) và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại Vụ Công tác phía Nam, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

* Sáng 6/2/2016, tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 635 phần quà cho công an xã, dân phòng và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Phước Lại, Phước Vĩnh Đông, Phước Tây… nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Tổng kinh phí các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm trao tặng quà tết trị giá 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Võng xếp Duy Lợi, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây, Công ty TNHH Tân Thanh Container cũng trao tặng 150 triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện Cần Giuộc.

Trong không khí xuân Bính Thân đang đến gần, Chánh án Trương Hòa Bình gửi lời chúc sức khỏe và động viên lực lượng công an xã, dân phòng, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vượt lên khó khăn, đón tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

* Chiều 6/2/2016, tại quận 8, TP Hồ Chí Minh, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình cùng các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đã trao tặng 62 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho các em sinh viên, học sinh dân tộc Chăm vượt khó, học giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Hòa Bình căn dặn các em phấn đấu học tập tốt, trở thành những công dân có kiến thức, năng lực để góp phần xây dựng quê hương.

Tại buổi lễ, Chánh án Trương Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm còn trao tặng 50 chiếc xe đạp giúp các em học sinh vượt khó đến trường. Chánh án Trương Hòa Bình cũng gửi nhiều phần quà tết đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên tinh thần đồng bào dân tộc đón xuân Bính Thân no ấm, cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Chánh án Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho
các em học sinh và nhận hoa chúc tết của đồng bào dân tộc Chăm.

Em Safioh, đại diện cho 112 sinh viên, học sinh dân tộc Chăm nhận học bổng và xe đạp dịp này, phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những tình cảm tốt đẹp và “tấm lòng vàng” mà Chánh án Trương Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm dành cho cộng đồng dân tộc Chăm. Các em hứa sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập thật giỏi để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Nhóm PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/chu-tich-nuoc-va-chanh-an-tand-toi-cao-chuc-tet-tai-long-an/87424