​Chủ tịch nước thăm và chúc tết tại tỉnh Vĩnh Long

Chiều 6-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc tết tại tỉnh Vĩnh Long. Cùng đi với Chủ tịch nước có các đồng chí lãnh đạo trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc tết cán bộ công tác tại Khu lưu niệm Cố Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa ngày 6-2. Ảnh: Thúy Hằng.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo đến tỉnh Vĩnh Long về những thuận lợi, khó khăn của đất nước trong năm qua.

Đồng thời Chủ tịch nước cũng mong muốn tỉnh Vĩnh Long tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 5 năm tới trong điều kiện Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định TPP, FTA.

Ông Trần Văn Rón, bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, báo cáo nhanh với Chủ tịch nước về những thành tựu trong năm qua của tỉnh với ba điểm nhấn quan trọng. Đó là đến nay tỉnh Vĩnh Long có 23 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chương trình nhà ở cho người có công được địa phương thực hiện cơ bản hoàn thành và sớm hơn dự kiến bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, đồng thời trong năm qua kinh tế Vĩnh Long có bước phát triển so với năm 2014, trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến viếng, đặt tràng hoa và dâng hương tại khu tưởng niệm Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại huyện Long Hồ, Khu tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm và Khu lưu niệm Cố Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa tại huyện Tam Bình.

Chủ tịch nước cũng thăm và chúc tết các cán bộ đang công tác tại các khu tưởng niệm.

THÚY HẰNG

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160206/chu-tich-nuoc-tham-va-chuc-tet-tai-tinh-vinh-long/1049965.html