Chủ tịch nước dự lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM

Tối 5/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự Lễ khai còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ.

Tại buổi Lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hoa, tưởng niệm tại tượng đài Bác Hồ tại quảng trường đối diện Ủy an nhân dân thành phố.

Đường hoa Nguyễn Huệ là sự kiện văn hóa đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh được duy trì tổ chức 13 năm nay để phục vụ nhân dân thành phố vui đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân năm nay có chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh Sáng tạo - Hội nhập – Phát triển”. Trên con đường dài 670m này, hơn 100 ngàn chậu hoa được tạo hình với nhiều đại cảnh và tiểu cảnh.

Người dân tham quan đường hoa. (Ảnh: Vinh Quang)

Ở vị trí trung tâm của đường hoa là hình ảnh gia đình nhà khỉ quây quần bên nhau - linh vật của năm Bính Thân 2016, tượng trưng cho một năm mới hạnh phúc. Bên cạnh đó là những hình ảnh nói về sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm đổi mới cùng đất nước; những hình ảnh về tiểu sử và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ; không gian dành cho triển lãm sách.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói: “Đường hoa Nguyễn Huệ muốn truyền tại thông điệp và tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho mọi người khi đến vui xuân, thưởng lãm trong tân thế yêu thương, sum họp, đầm ấn, lạc quan, yêu thương và sẻ chia.”

Trên con đường dài 670m này, hơn 100 ngàn chậu hoa được tạo hình với nhiều đại cảnh và tiểu cảnh.

Nét mới của đường hoa năm nay là hình ảnh cộng đồng chung ASEAN, qua tiểu cảnh "Bản sắc hội nhập" được thể hiện bằng đại hoa đoàn kết. Tại đây, năm tác phẩm điêu khắc được chọn lọc từ hơn 50 tác phẩm nổi tiếng cũng được trưng bày, gồm: “Niềm vui”, “Ký ức Sài Gòn”, “Đời cá”, “Múa balê trong gió” và “Thiên sử xanh”.

Trong thời gian đường hoa Nguyễn Huệ diễn ra từ nay đến hết ngày mùng 5 tháng giêng, năm Bính Thân, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân. Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, người dân ở phường Thạnh Xuân, quận 12 nói: “Em đến đây từ 7 giờ, em rất háo hức, thấy ở đây nhộn nhịp và rất vui. Em ước mong sao thành phố Hồ Chí Minh của mình ngày càng giàu mạnh cùng đất nước”./.

Thành Trung/VOV - TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-du-le-khai-mac-duong-hoa-nguyen-hue-477572.vov