Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mở đường cày đầu xuân. (Ảnh: bee.net)
Đông đảo bà con nông dân xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã vui mừng đón Chủ tịch nước về dự Lễ hội xuống đồng (Lễ Tịch điền). Vào năm 987, đây là nơi Vua Lê Đại Hành thực hiện lễ xuống đồng lần đầu tiên trong lịch sử nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa và khuyến khích người dân hăng hái sản xuất. Lễ hội tịch điền được tỉnh Hà Nam khôi phục vào năm 2009 và trở thành một lễ hội nhiều ý nghĩa, chứa đựng sự giàu có cũng như sức sống mạnh mẽ của văn hóa dân tộc.
Trong lời phát lệnh mở đầu Lễ hội, mở đầu cho một năm mới với hy vọng bội thu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, lễ hội này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm ôn lại và giáo dục cho con cháu truyền thống yêu lao động của cha ông, đề cao đức tính chăm chỉ, cần cù của người nông dân cũng như vai trò quan trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước mong muốn chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai với những bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn, phù với đặc điểm từng địa phương, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.
Với ý nghĩa Ngày hội xuống đồng cũng là dịp phát động phong trào thi đua sâu rộng trong nông dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 11 của Đảng về phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả bền vững, Chủ tịch nước đã xuống đồng và cùng tham gia mở đường cày đầu tiên.
Tác giả : Hồng Phúc
Ý kiến của bạn về bài viết: Chủ tịch nước dự Lễ Tịch điền