Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm CHDCND Lào: Năm 2015: Nhất trí đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ đôla

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 3 tháng trước 70 lượt xem

Hôm qua (9-2), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới Thủ đô Vientian bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào. Chuyến thăm không chỉ được coi là mở đầu cho những hoạt động trong "Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào” 2012; quan trọng hơn, nó sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị thủy chung son sắt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Lễ đón trọng thể đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô nước bạn.

Hôm qua (9-2), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới Thủ đô Vientian bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào. Chuyến thăm không chỉ được coi là mở đầu cho những hoạt động trong "Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào” 2012; quan trọng hơn, nó sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị thủy chung son sắt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Lễ đón trọng thể đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô nước bạn.



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ động thổ
xây Trụ sở Tổng hội Người Việt Nam tại Lào
Ảnh: T.L

Tham gia đoàn cấp cao của ta thăm chính thức CHDCND Lào còn có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch nước CHDCND Lào Choumaly Sayasone dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Trong buổi hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển và mở rộng trên nhiều lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, thương mại. Hai bên cùng thống nhất nhận định: Việc trao đổi các đoàn lãnh đạo cao cấp, các cấp, các ngành, các địa phương của hai nước, đặc biệt là các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ sau Đại hội Đảng của mỗi bên cùng với kết quả của hội nghị Ủy ban hợp tác giữa hai Chính phủ đã góp phần củng cố và tăng cường quan hệ và hợp tác trong các lĩnh vực, tạo sự tin cậy, gắn bó sâu sắc hơn giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Vì vậy, hai bên thống nhất cùng giáo dục, truyền lại tinh thần của tình hữu nghị ấy cho muôn lời con cháu mai sau. Riêng trong lĩnh vực kinh tế- thương mại, hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD trong năm nay và 2 tỷ USD vào năm 2015. Trong hợp tác nội khối, hai bên nhất trí cùng nhau thúc đẩy hợp tác tích cực trong các diễn đàn khu vực như ASEAN, ASEM...

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choumaly Sayasone đã chứng kiến lễ ký kết Nghị định thư về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào tại Việt Nam; kế hoạch hợp tác năm 2012 giữa 2 Bộ giáo dục Lào và Việt Nam; biên bản ghi nhớ về việc Ngân hàng Vietin Bank cấp tín dụng cho Ngân hàng Trung ương Lào; trao giấy phép Dự án mỏ muối Kali tại tỉnh Khăm Muộn và hỗ trợ xây dựng trường học và an sinh xã hội của các Ngân hàng Đầu tư và phát triển và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với số tiền 6,6 triệu USD.

Trên thực tế, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay đã nửa thế kỷ, nhiều thỏa thuận cụ thể và quan trọng của hai nước đã và đang tích cực được triển khai; đặc biệt là những thỏa thuận cho giai đoạn 10 năm sắp tới: "Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật giai đoạn 2011 – 2020”; "Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2020” và "Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam – Lào giai đoạn 2011 – 2015”.

Cũng trong sáng qua, Chủ tịch nước đã hội kiến với Thủ tướng Lào Thoongsing Thammavong; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến sỹ vô danh.

Nhân sự kiện chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước ta, sáng qua, các báo của Lào đều trang trọng đăng trên trang nhất ảnh chân dung và tiểu sử của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đặc biệt, trong bài xã luận đăng trên báo Paxaxôn (cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào) sau khi điểm lại những mốc son trong quan hệ hai nước, bài báo đã nhấn mạnh bối cảnh lịch sử của chuyến thăm: Đó là nhân dân các dân tộc Lào đang tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhiều sự kiện quan trọng như "Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam”, Kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam, Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam. Trên tầm cao mới của mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai nước, bài báo khẳng định: Sự hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực đã có những thay đổi tích cực với nhiều hình thức và nội dung phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tế và có hiệu quả cao. Đặc biệt, bài báo đưa ra kỳ vọng: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần này đạt kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc thắt chặt và đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam vốn có truyền thống tốt đẹp từ lâu đời lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước Lào - Việt Nam cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, các báo của Lào ra cùng ngày còn đăng nhiều bài viết giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam cũng như sự phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

HM

Gửi cho bạn bè

Bản in

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang