Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Quân khu 4

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 4.

(Cadn.com.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và chúc Tết tại các tỉnh Bắc miền Trung, sáng 31-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên; Khu tưởng niệm vua Mai Hắc Đế tại H.Nam Đàn và Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, H.Hưng Nguyên, Nghệ An. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trước đó, ngày 30- 1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An và Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Tại tỉnh Nghệ An, sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc báo cáo một số thành quả nổi bật trong năm qua và công tác chuẩn bị đón Tết Bính Thân 2016, Chủ tịch Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Nghệ An tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để đưa tỉnh nhà trở thành một tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Chủ tịch nước cũng hoan nghênh các cấp, các ngành của tỉnh đã quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, các gia đình chính sách, người nghèo nói riêng bằng những việc làm rất thiết thực và cụ thể.

Trong buổi nói chuyện với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với xuất phát điểm lấy kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ đầu. Tuy nhiên thời gian gần đây, Hà Tĩnh đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao trong bối cảnh khó khăn chung. Chủ tịch nước nhấn mạnh, yêu cầu về hội nhập ở thời điểm hiện tại khác với giai đoạn trước. Nếu vượt qua được những thách thức đang đặt ra, Hà Tĩnh sẽ càng có thêm cơ hội để phát triển. Muốn vậy, chính quyền, doanh nghiệp và người lao động phải chấp nhận cạnh tranh, thích nghi với môi trường mới với nhiều ràng buộc về pháp lý. Nông nghiệp là lĩnh vực chịu nhiều sức ép, nhưng nhất định phải thay đổi phương thức sản xuất, ưu tiên cho năng suất. Chủ tịch nước tin tưởng, Đảng bộ Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, vững bước đi lên.

Thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ tư tệnh Quân khu 4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đảng và Nhà nước hoan nghênh và nhiệt liệt chúc mừng những thành quả mà cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đạt giành được trong thời gian qua, đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ đón một cái Tết cổ truyền thật đầm ấm, vui tươi và thắng lợi. Đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh: “Trong năm 2016 đất nước có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đan xen nhiều thách thức lớn, là năm đầu tiên chúng ta triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Mong rằng, với truyền thống vẻ vang của mình, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẽ góp sức cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngay từ năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, đưa đất nước chúng ta ngày một vững bước đi lên”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_143977_chu-ti-ch-nuo-c-truong-ta-n-sang-chu-c-te-t-ta-i-h.aspx