Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Vĩnh Phúc phải tiếp tục khai thác tốt lợi thế để phát triển

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 30 tháng trước 54 lượt xem

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: Vinh Phuc phai tiep tuc khai thac tot loi the de phat trien

(ĐCSVN) - Sáng 3/2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010) và 60 năm thành lập tỉnh (12/2/1950 - 12/2/2010). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự và phát biểu chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; đông đảo đại biểu nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ

(Ảnh: Quý Trọng)

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Đình Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu bật sứ mệnh lịch sử và công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời khẳng định, Vĩnh Phúc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Chỉ 3 năm sau khi Đảng ra đời, Vĩnh Phúc đã có chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên. Từ đốm lửa ấy, phong trào cách mạng đã nhanh chóng bùng lên và lan rộng khắp các địa phương trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Vĩnh Phúc đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong các cuộc kháng chiến giành tự do, độc lập và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã trực tiếp tham gia chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng toàn dân tộc làm nên những chiến thắng vĩ đại. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như công cuộc đổi mới, Vĩnh Phúc luôn là địa phương có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý và lao động sản xuất, có nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được cả nước biết đến.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong những năm tới, tỉnh cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, thu hẹp khoảng cách với các địa phương phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm và của cả nước. Giai đoạn 2011- 2015, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 15-16%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 4.000 USD; giai đoạn 2016 - 2020 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14-14,5%, thu nhập bình quân đầu người từ 6.500 - 7.000 USD. Để thực hiện các mục tiêu đó, tỉnh tập trung giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; Trong đó, đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân; tập trung phát triển công nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống tội phạm.., tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

(Ảnh: Quý Trọng)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm của Đảng, mỗi người dân Việt Nam càng tự hào về Đảng quang vinh, dân tộc Việt Nam anh hùng, Bác Hồ vĩ đại, càng vững tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với những định hướng lớn về phát triển kinh tế- xã hội do tỉnh đặt ra. Chủ tịch nước đề nghị

: Vĩnh Phúc phải khai thác tốt lợi thế là tỉnh nằm trọng vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư cho phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường, trong đó, cần quan tâm khai thác các thị trường lớn mà Vĩnh Phúc có điều kiện tiếp cận là thủ đô Hà Nội, các khu, cụm công nghiệp, đồng thời hướng ra xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, chăm lo cuộc sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên sức mạnh của các tầng lớp nhân dân cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã phát động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân phong trào thi đua yêu nước; hưởng ứng, triển khai sâu rộng, chất lượng và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí..../.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang