Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Không có chuyện “lấy phiếu”

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 36 tháng trước 45 lượt xem

Chu tich VFF Nguyen Trong Hy: Khong co chuyen “lay phieu”

(TTVN Online) - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có cuộc trao đổi với báo giới xung quanh những sự việc nổi cộm ở vòng đấu 22.

- Ông đánh giá thế nào về những sự cố ở vòng đấu 22, khi điều đó cho thấy sự lo ngại trong công tác tổ chức các giải đấu của BĐVN ở thời điểm hiện tại?

+ Không phủ nhận là các giải đấu của BĐVN ngày càng có tính hấp dẫn cao hơn (mức độ hấp dẫn của V-League tăng từ hạng 90 lên 41 giải đấu được quốc tế xếp hạng) Nhưng cần phải nhìn nhận 1 điều là mùa giải năm nay cũng có nhiều vấn đề phát sinh. Trong đó, có cả những vấn đề nằm ngoài dự tính. Điều đó cho thấy, BĐVN? phát triển nhưng công tác quản lý không theo kịp, nó giống cái áo mặc lúc nào cũng bị chật và cần được điều chỉnh thường xuyên.

- Việc xử lý STN?Quảng Ngãi với mức án khá nặng, liệu VFF đã chuẩn bị sẵn sàng cho 1 một cuộc “phản công” từ phía đội bóng STN?Quảng Ngãi và các đội bóng liên quan vì bị ảnh hưởng đến quyền lợi?

Sân Lạch Tray đã phải trả giá. Ảnh: Bình An

+ Tất cả mọi việc xử lý đều căn cứ trên quy chế, điều lệ mà tất cả các đội đều đã nhất trí thông qua từ trước mùa giải và đại bộ phận các CLB đều?ủng hộ. STN?Quảng Ngãi có 7 ngày để khiếu nại án kỷ luật của VFF. Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng, để đưa nền bóng đá phát triển thì không còn cách nào khác. Tất cả đều phải chấp nhận luật chơi, cho dù khó đến đâu cũng phải thực hiện và nếu sai thì sẽ bị xử theo quy định đã ban hành. Vấn đề bỏ cuộc là tuyệt đối không nên làm với một đội bóng đá chuyên nghiệp.

- Sau những sự việc xảy ra, với cương vị người đứng đầu VFF, ông có thông điệp nào muốn gửi tới tất cả các đội bóng?

+ Với các đội bóng cần phải liên tục có sự nâng cao về nhận thức để góp phần đưa BĐVN phát triển ở nhiều mặt. Trên con đường phát triển bóng đá chuyên nghiệp, CLB cần chuẩn bị tốt nhất mọi thứ theo đúng yêu cầu của một giải chuyên nghiệp, nếu như không muốn tự loại mình khỏi cuộc chơi. Đơn cử như sự việc đối với STN Quảng Ngãi, ngay cả với VFF, nếu không nắm được những yêu cầu để xử lý, thì cả nền bóng đá cũng không tiến lên được, chứ không nói riêng với CLB. STN Quảng Ngãi vẫn còn có thể làm lại sau án phạt này nếu nhận ra sai trái của mình. Nếu không, chỉ còn duy nhất 1 cách là trở lại với sân chơi phong trào, chứ không thể góp mặt ở giải đấu chuyên nghiệp. Tôi cũng muốn nói thêm về sự cố ở sân Lạch Tray, việc ban kỷ luật đưa ra 1 mức án “mở” cho BTC?sân là muốn tạo điều kiện để họ có cơ hội làm lại. Tất nhiên, mọi việc phải chuyển biến tốt, thì sẽ được ghi nhận và?sân sẽ được mở cửa trở lại. Còn nếu không, một án phạt nặng, như việc trừ điểm, thậm chí không loại trừ xử XM.Hải Phòng như STN?Quảng Ngãi cũng có thể tính đến nếu như CĐV Hải Phòng vẫn cứ tiếp tục tái diễn tình trạng trên. Nói như vậy để thấy, VFF luôn thể hiện quan điểm xử lý vụ việc một cách nghiêm minh. Tôi rất buồn khi có một số thông tin cho rằng, VFF?nhẹ tay với các đội bóng để xảy ra sự cố nhằm “lấy phiếu” từ phía CLB khi đại hội VFF chuẩn bị diễn ra. Tôi xin khẳng định, không có chuyện này.

- Xin cảm ơn ông!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang