Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bị cảnh cáo

TT - Ngày 27-1, theo nguồn tin từ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đến Đồng Tháp công bố quyết định kỷ luật của Ban bí thư Trung ương Đảng đối với hai lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Hân và Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Trọng Nghĩa đều bị xử lý kỷ luật cảnh cáo Đảng. Việc hai ông bị kỷ luật lần này trên cơ sở kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong quản lý sử dụng đất bãi bồi và quỹ đầu tư phát triển, đồng thời đề nghị xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã vi phạm trong quản lý cho thuê đất bãi bồi ở huyện Châu Thành, với việc thu hồi đất của dân giải quyết cho gia đình lãnh đạo tỉnh và nhiều cán bộ thuê để nuôi cá tra xuất khẩu. Thanh tra Chính phủ kết luận UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện Châu Thành cho Công ty cổ phần thủy sản An Phú và các hộ gia đình cán bộ thuê tổng diện tích 48,86ha không thông qua đấu giá là vi phạm quy định của Thủ tướng Chính phủ ban hành về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất. Đáng lưu ý, trong khi chưa giải quyết dứt điểm khiếu nại việc thu hồi đất của người dân mà cho 13 hộ gia đình cán bộ, trong đó có lãnh đạo tỉnh thuê 43ha làm người dân bất bình dẫn tới tình trạng khiếu kiện gay gắt. Việc thu hồi đất này đang bị người dân khiếu nại, chưa giải quyết dứt điểm mà giao cho thuê là sai quy định. * Liên quan đến sai phạm đất đai của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, ngày 26-1 đoàn công tác của tỉnh đã đến huyện Châu Thành giải quyết việc khiếu nại của những hộ dân bị thu hồi đất sai quy định. Chủ trương của tỉnh là thu hồi toàn bộ diện tích đã giao cho các gia đình cán bộ, lãnh đạo tỉnh thuê để nuôi cá tra xuất khẩu. Đối với diện tích này, một vài hộ dân bị lấy đất trước kia sẽ được xem xét trả lại đất; diện tích còn lại sẽ được tổ chức đấu thầu khai thác theo quy định pháp luật. Những trường hợp không trả lại đất thì được bồi hoàn thành quả lao động và chi phí cải tạo đất. Đoàn đã hướng dẫn người dân kê khai những khoản này để giao Sở Tài chính thẩm định. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ quyết định mức bồi hoàn cụ thể. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa thống nhất với cách giải quyết này, cương quyết đòi tỉnh phải trả lại toàn bộ đất đai mà mình bị thu hồi và bồi hoàn thêm phần thu nhập của họ bị mất đi do bị thu hồi đất suốt mấy năm qua. >> Sai phạm đất đai ở Đồng Tháp: Trả lại đất, bồi hoàn cho dân >> Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo huyện Châu Thành >> Muốn giám sát cán bộ, đừng bỏ qua dư luận >> Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận sai sót >> Khi người thân lãnh đạo được ưu ái

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=361028&channelid=6