Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước
Ảnh: Tư liệu
Inđônêxia vốn gần gũi và quen thuộc với Việt Nam bởi hai quốc gia cùng thuộc khối ASEAN, có quan hệ thân thiết và nhiều nét tương đồng. Đất nước quần đảo lớn nhất thế giới với trên 17.500 hòn đảo này nằm trên trục đường biển, đường hàng không quốc tế, là đường giao thông hàng hải nối liền châu Á, châu Âu với châu Đại dương và nối liền châu Mỹ với châu Á và châu Âu. Thu nhập bình quân đầu người của Indonixia, theo số liệu năm 2008 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thuộc nhóm tương đối cao trong ASEAN với 2.246 USD. Là nước lớn nhất và đông dân nhất Đông Nam Á với tổng diện tích khoảng 1,91 triệu km2, dân số hơn 240 triệu người (đông thứ 4 thế giới), giàu tài nguyên thiên nhiên, đất đai phì nhiêu, khí hậu thuận lợi. Indonexia thực sự là điểm đến hấp dẫn của khu vực.
Là sáng lập viên của ASEAN, Inđônêxia có tiếng nói quan trọng trọng trong ASEAN và coi ASEAN là “hòn đá tảng” trong chính sách đối ngoại. Trong khi đó, Indonesia luôn khẳng định Việt Nam là “một trụ cột quan trọng” trong các mối quan hệ của nước này ở Đông Nam Á. Đặc biệt, đối với Việt Nam - Chủ tịch ASEAN và AIPA 2010, sự ủng hộ tích cực của một quốc gia sáng lập Hiệp hội, thành viên chủ chốt của ASEAN là hết sức quan trọng.Việt Nam và Inđônêxia thiết lập quan hệ ở cấp Tổng lãnh sự quán (30/12/1955) và nâng lên cấp đại sứ (15/8/1964). Hai bên nhất trí lấy ngày 30/12/1955 là Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tháng 6/1973, Việt Nam cử đại sứ đến Jakarta. Inđônêxia đã lập Tổng lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh (năm 1993) và đã đồng ý cho nước ta lập Tổng lãnh sự ở Đen-pa-sa (Bali).
Những năm vừa qua, quan hệ hai nước tiếp tục được thúc đẩy. Đặc biệt, tháng 6/2003, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mê-ga-oát-ti, Việt Nam và Inđônêxia đã ký "Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ 21". Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp này, gần đây, lãnh đạo hai nước còn nhất trí xây dựng, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao hơn; Inđônêxia luôn khẳng định Việt Nam là "một trụ cột quan trọng" trong các mối quan hệ của Inđônêxia ở Đông Nam Á.
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam luôn theo dõi và vui mừng trước những thành tựu quan trọng và toàn diện mà Inđônêxia đạt được trong thời gian qua. Inđônêxia có vị trí quan trọng trong khu vực và trên thế giới, không chỉ vì có diện tích rộng, dân số đông và chiều dài lịch sử hơn 3.000 năm, mà bởi Inđônêxia đang phát triển rất năng động. Quan hệ hai nước đã có từ lâu và ngày càng phát triển toàn diện, trong đó có quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp. Chủ tịch QH nêu rõ Inđônêxia là một trong những nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA), có tiếng nói quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam luôn coi Inđônêxia là một đối tác toàn diện, mang tính chiến lược và cảm ơn Inđônêxia đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam cả trên phương diện song phương và đa phương.
Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cả ở cấp cao và các cơ quan của hai Quốc hội, trong đó có vai trò quan trọng của hai Ủy ban Đối ngoại và hai Văn phòng QH. Chủ tịch QH đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trên các diễn dàn nghị viện đa phương như: Liên minh Nghị viện Thế giới mà Việt Nam là một trong 15 thành viên Ban chấp hành, Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Diễn đàn nghị viện các nước nói tiếng Pháp và đặc biệt là AIPA. Chủ tịch QH nêu rõ: Năm 2010, Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, sẽ tổ chức nhiều hoạt động quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với sự hợp tác, hỗ trợ của Inđônêxia, với tư cách là người bạn thân thiết và uy tín, là thành viên sáng lập, có nhiều kinh nghiệm hoạt động lại là nơi đặt trụ sở hai tổ chức này, Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2010.
Có thể thấy, với tiền đề đã tạo dựng được trong những năm vừa qua, hai nước Việt Nam và Inđônêxia tự tin vững bước củng cố và hoàn thiện mối quan hệ hữu nghị không ngừng phát triển này./.