Chủ tịch Hội đồng thành viên tự tung tự tác

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 35 tháng trước 33 lượt xem

Chu tich Hoi dong thanh vien tu tung tu tac

Không minh bạch trong quản lý tài chính, đăng ký khống số vốn góp của bản thân và gia đình, tự ý cách chức tổng giám đốc gây bất bình trong Hội đồng thành viên

Mấy ngày qua, nhiều người trong Hội đồng thành viên (HĐTV) và một số cổ đông có số vốn lớn vào Công ty TNHH Bệnh viện (BV) Tây Đô (Cần Thơ) đã phản ứng hết sức gay gắt về việc ông Diệp Thanh Bình với tư cách là chủ tịch HĐTV đã ra quyết định cách chức tổng giám đốc (TGĐ) đối với ông Nguyễn Minh Hoàng. Trước đó, ngày 29-3, ông Hoàng đã được HĐTV bầu làm TGĐ thay thế ông Bình.

Bất chấp điều lệ

Khi biết có quyết định trên, tập thể HĐTV bất bình với cách làm việc của ông Bình. Đó là sự tự tung tự tác bất chấp ý kiến tập thể, bất chấp điều lệ công ty. Ông Bình coi đây như là một công ty của gia đình ông, trong khi ông chỉ có số vốn góp với tỉ lệ 16,9% nhưng ông đã lừa dối tập thể đăng ký khống số vốn của ông và vợ với cơ quan chức năng với tỉ lệ góp vốn là 59,32%.

Trong quá trình ông Bình điều hành BV Đa khoa Tây Đô, với tư cách là chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ đã có nhiều sai phạm, thiếu minh bạch về tài chính nên tập thể HĐTV đề nghị ông thôi giữ chức TGĐ và đã bầu ông Nguyễn Minh Hoàng làm TGĐ. Trong thông báo của tập thể HĐTV cũng nêu rõ ông Bình là chủ tịch HĐTV không được tự ý cá nhân cách chức TGĐ. Từ những cơ sở trên, tập thể thành viên có số vốn góp trên 50% vốn điều lệ, quyết định hủy bỏ quyết định nói trên của ông Diệp Thanh Bình.

Nhiều khuất tất về tài chính

Theo báo cáo của Ban Kiểm soát BV Đa khoa Tây Đô, tình hình kiểm soát tài chính từ năm 2004-2008 (phần hoạt động khám chữa bệnh) cho thấy có nhiều khuất tất về tài chính. BV được thành lập vào cuối năm 2004, đến tháng 8-2007 chính thức đi vào hoạt động.

Trong quá trình quản lý thu, chi tài chính, bộ phận tài vụ đã có nhiều sai phạm về mặt quản lý tài chính. Hằng tháng, TGĐ Diệp Thanh Bình (thủ trưởng, phụ trách trực tiếp bộ phận tài vụ), kế toán, thủ quỹ không tiến hành kiểm quỹ, đối chiếu sổ quỹ của thủ quỹ và sổ quỹ kế toán xác nhận số dư tồn quỹ chuyển sang tháng sau.

Một số khối lượng chứng từ tương đối lớn không hợp lệ, hợp pháp như không có chữ ký vào bản gốc của người nhận tiền. Có chứng từ gần 4 triệu đồng vẫn sử dụng hóa đơn bán lẻ để thanh toán như chứng từ mua thuốc ngày 10-9-2007. Thanh toán công tác phí không căn cứ quy định thống nhất nào mà thanh toán theo thực tế người đi công tác kê một cách tùy tiện.

Bệnh viện Đa khoa Tây Đô là bệnh viện tư, với sự góp vốn của nhiều cổ đông

Quản lý kho vải may đồ bệnh nhân và đồng phục nhân viên không rõ ràng, chỉ trong năm 2007 đã mua số lượng vải trị giá trên 222 triệu đồng, kế toán không theo dõi nhập xuất, tồn kho nên không báo cáo được chi tiết. Nhiều lần xuất quỹ mua nhôm với số tiền lớn nhưng không có hợp đồng. Năm 2006 và 2007, số tiền mua nhôm lên tới hơn 400 triệu đồng.

Ngoài ra, việc báo cáo quỹ dự phòng cho HĐTV không trung thực. Theo báo cáo của kế toán đến ngày 30-9-2008, thu tiền cho thuê mặt bằng căng-tin hơn 27 triệu đồng nhưng thực tế thu tại quỹ dự phòng với số tiền gần 100 triệu đồng. Cũng theo báo cáo trên, số tiền thu hoạt động tài chính, thu khác đến ngày 30-9-2008 là 30,523 triệu đồng nhưng thực tế đã thu vào quỹ dự phòng số tiền lên đến hơn 192 triệu đồng.

Việc hợp đồng với Công ty Việt Nhật mua thiết bị có giá trị ghi trên hợp đồng một bộ máy cộng hưởng từ đơn giá 580.000 USD (tương đương 9,28 tỉ đồng, tính thời giá 1 USD bằng 16.000 đồng) nhưng lại xuất hóa đơn ghi ngày 1-11-2007 với giá 10.101.875.000 đồng. Hợp đồng này do chính bà Trần Thị Thu Vân (vợ ông Bình) đại diện đứng tên bên B.

Việc mua máy phát điện giá trị 756 triệu đồng còn trong thời gian bảo hành, máy hư nhưng ông Bình đã tự thỏa thuận để hỗ trợ cho đơn vị bán máy với số tiền 40,413 triệu đồng. Việc sửa chữa BV còn đang trong thời gian bảo hành nhưng không quy trách nhiệm bồi thường đối với nhà thầu mà lại chi từ quỹ công ty để sửa chữa với số tiền hơn 57 triệu đồng...

TGĐ tự vay tiền lãi suất cao

Trong quá trình điều hành, ông Bình đã có nhiều sai phạm. Cách điều hành như một công ty gia đình, tự mình quyết định tất cả, không thông qua ý kiến tập thể hội đồng. Về quản lý tài chính, duyệt chi các khoản không hợp pháp, hợp lệ. Lúc thiếu tiền thì TGĐ nhiều lần tự vay bên ngoài với lãi suất 2%/tháng (chỉ bàn bạc trong HĐTV một lần). Trong khi có những tháng tồn quỹ 9-10 tỉ đồng thì lại không gửi tiết kiệm để sinh lợi cho cổ đông mà tự để gia đình ông Bình giữ. Ngoài ra, còn có những khoản xuất quỹ nộp ngân hàng nhưng không nộp đủ, ông Bình còn tạm giữ, như chứng từ xuất quỹ 756 triệu đồng ngày 28-8-2007 nhưng chỉ nộp ngân hàng 650 triệu đồng...

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang