Ít nhất 156 người bị thiệt mạng và hơn 1000 người bị thương trong các vụ bạo động hôm 5-7-2009 tại thành phố Urumqi thủ phủ của Khu tự trị Tân Cương.
Các hãng tin nói an ninh tại thành phố này đã được tăng cường sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa người Hán và người Uighur theo Hồi giáo vào ngày 7-7-2009. Cảnh sát chống bạo động đã phải dùng hơi cay để giải tán một đám đông người Hán có trang bị gậy gộc định trả thù việc người Uighur gây bạo lực hồi cuối tuần trước. Hàng trăm người Hán đã diễu hành trên đường phố Urumqi, đập phá các cửa hàng và các sạp hàng của người Uighur.
Tân hoa xã trích lời ông Wang Lequan, Bí thư Đảng Cộng sản Khu tự trị Tân Cương nói, tình trạng xung đột sắc tộc thật đáng buồn và ông lên án các lực lượng thù địch cả trong nước lẫn hải ngoại đã gây ra vụ này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang nói, các lực lượng nước ngoài đã xúi giục bạo lực.
Các nhà chức trách Trung Quốc đổ lỗi cho bà Rebiya Kadeer, một người Uighur lưu vong sống ở Mỹ về việc đã tổ chức các vụ nổi loạn. Tuy nhiên bà Kadeer đã lên tiếng bác bỏ tố cáo này.
Bí thư Đảng Cộng sản thành phố Urumqi, ông Lizhi đã xuống các đường phố thúc giục những người biểu tình về nhà.
Ông Wang Lequan tuyên bố, Chính phủ sẽ an ủi và đền bù cho các gia đình có người thân bị chết và giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại trong các vụ bạo động.
MT