Theo Tân Hoa xã, trong ngày 8-7, thành phố Urumqi, thủ phủ tỉnh Tân Cương, đã yên tĩnh trở lại trong sự hiện diện của lực lượng cảnh sát bán vũ trang hùng hậu sau một đêm giới nghiêm, nhưng những vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn xảy ra.
Mặc dù “lệnh giới nghiêm với toàn bộ các phương tiện giao thông” đã chấm dứt, hạn chế về giao thông vẫn được áp đặt ở những đường phố chính. Tân Hoa xã nói đã có nhiều người xuất hiện trên đường hơn so với ngày hôm trước, nhưng xe cộ vẫn rất thưa thớt. Urumqi có tổng cộng 1.000 xe buýt và 190 chiếc đã bị phá hủy hoặc đốt cháy trong cuộc bạo loạn bắt đầu từ tối 5-7 khiến 156 người chết và 1.080 người bị thương. Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ở Urumqi như rau đã tăng 2-3 lần so với trước khi cuộc bạo loạn nổ ra.
Cũng trong ngày 8-7, Tân Hoa xã dẫn lời ông Mạnh Kiến Trụ, ủy viên Quốc vụ viện và bộ trưởng Bộ An ninh công cộng Trung Quốc, nói nhà chức trách sẽ sớm trừng phạt những kẻ đã tham gia vụ bạo loạn ở Urumqi. Ông Mạnh khẳng định những kẻ bạo loạn cầm đầu sẽ bị trừng phạt “một cách nghiêm khắc nhất”. Ông cũng nhắc lại cáo buộc của chính quyền rằng có đầy đủ bằng chứng cho thấy cuộc bạo loạn được lên kế hoạch và kiểm soát từ xa bởi những phần tử ly khai hải ngoại.
Tân Hoa xã dẫn lời thị trưởng Urumqi Jierla Yishamuding nói chính quyền thành phố đặt mục tiêu quyên góp khoảng 100 triệu nhân dân tệ (14,6 triệu USD) để hỗ trợ những nạn nhân của cuộc bạo loạn. Trong khi đó, cảnh sát Trung Quốc vẫn đang sử dụng kỹ thuật phân tích ADN để tiếp tục xác định một số thi thể còn chưa rõ nhân thân. Thị trưởng Urumqi cho biết cho tới giờ đã có hơn 100 người chết được xác định nhân thân.
Về phản ứng quốc tế, China Daily nói các nước đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ bạo loạn ngày 5-7. Ian Kelly, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, nói trong một buổi họp báo rằng Mỹ lấy làm tiếc vì đã có người thiệt mạng. Chính quyền Anh, qua đại sứ quán ở Trung Quốc, cũng bày tỏ sự chia sẻ vì số người chết quá lớn và kêu gọi các bên kiềm chế. Trong khi đó, ngày 8-7, Bộ Ngoại giao Nga nói cụ thể rằng việc giải quyết tình trạng bạo lực ở khu tự trị Tân Cương là công việc nội bộ của Trung Quốc và Matxcơva hi vọng những nỗ lực của Bắc Kinh sẽ giúp vãn hồi trật tự trong vùng.
“Chúng tôi xin được nhấn mạnh rằng Nga coi Tân Cương là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và tin rằng những gì đang xảy ra ở đây hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc - Tân Hoa xã dẫn lời một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga - Chúng tôi hi vọng rằng những hành động hợp pháp của nhà cầm quyền Trung Quốc để duy trì trật tự công cộng ở khu tự trị Tân Cương sẽ giúp vãn hồi tình hình trong vùng trong tương lai gần”.