Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi: “Chúng tôi đã kỷ luật trọng tài!”

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 38 tháng trước 40 lượt xem

Chu tich HDTTQG Nguyen Van Mui: “Chung toi da ky luat trong tai!”

Vấn đề trọng tài đang là nỗi nhức nhối của bóng đá Việt Nam với trăn trở làm sao để tiếng còi không bị méo.

Tiếp theo chủ đề trọng tài ở vòng đấu 17 liên quan đến những tiếng còi bất thường, chúng tôi có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi.

. Vòng đấu 17 vừa qua nhiều trọng tài bị chỉ trích, ông đánh giá sao về điều này?

+ Việc chỉ trích có đúng, có sai. Trước tiên, tôi khẳng định qua những báo cáo của giám sát thì trên sân Lạch Tray, trọng tài Dương Văn Hiền đã hoàn thành nhiệm vụ. Dù có những thông tin chỉ trích trọng tài này bỏ qua nhiều lỗi đá nguội và đánh nguội của cầu thủ Hải Phòng nhưng căn cứ vào báo cáo của giám sát thì không. Riêng trận Đồng Tháp - Khánh Hòa thì trọng tài Đặng Thanh Hạ đã bỏ sót thẻ cho đội khách mà cụ thể là Tấn Tài với lỗi xâm phạm đến thân thể đối phương khi vào can ngăn đồng đội mình và cầu thủ Đồng Tháp...

. Thế còn trận nổi cộm nhất vòng 17 giải hạng nhất trên sân Ninh Bình?

+ Đó mới là sai lầm lớn nhất của vòng 17. Chúng tôi đã kỷ luật rất nặng trọng tài Quốc Huân nhưng tôi xin phép không công bố cụ thể. Mọi chuyện xuất phát từ sai lầm khi để cầu thủ Ninh Bình dịch chuyển vị trí lúc ném biên. Đấy là một lỗi quan trọng vì ảnh hưởng đến bàn thắng nhưng tôi không nghĩ là cự ly dịch chuyển ấy đến 20 m đâu. Dù sao thì lệch vị trí nửa mét hay một mét cũng là sai.

. Xin hỏi ông một câu rất tế nhị, khi tổ trọng tài đến sân Ninh Bình làm nhiệm vụ thường gặp thử thách không nhỏ từ địa phương để tiếng còi không bị méo từ trong tư tưởng, ông nghĩ sao và xử lý thế nào về điều này?

+ Ngày 24-6 vừa qua tôi cũng đã gửi đi cho tất cả trọng tài, trợ lý và giám sát bản thông báo nội bộ về việc giữ gìn sự trong sáng khi đến các địa phương làm việc. Phải đúng mực khi đến các địa phương làm nhiệm vụ để không ảnh hưởng đến vấn đề chuyên môn trên sân. Đồng thời, nếu như trọng tài bị phát giác điều gì chẳng hay thì sẽ bị kỷ luật nặng.

. Thế ông nhìn nhận như thế nào về việc phản ứng của toàn đội Quảng Nam?

+ Dù thế nào chăng nữa thì cách phản ứng của đội Quảng Nam là sai và không chuyên nghiệp. Bỏ trận đấu là lỗi quá nặng. Nếu như điều lệ giải năm nay không đổi thì đội Quảng Nam đã bị loại khỏi giải rồi. Không nên có suy nghĩ đội không phản ứng thái quá thì chúng tôi không xem xét công tác trọng tài. Có nhiều trường hợp chúng tôi kỷ luật rất nặng trọng tài mà không công bố và dư luận cũng không lên tiếng.

. Một câu hỏi cuối, những vòng đấu tới lại sẽ rất căng thẳng vì liên quan đến vấn đề trụ hạng, rớt hạng, công tác trọng tài sẽ được cân nhắc ra sao?

+ Đó là một vấn đề mà Hội đồng trọng tài rất đau đầu vì hiện nay con số lực lượng trọng tài tính trên đầu ngón tay nên việc phân công rất khó. Ví dụ như đội Quảng Nam gặp đội An Giang thì chúng tôi cũng không thể phân công trọng tài người Quảng Ngãi vì cả đội Quảng Ngãi cũng đang tranh chấp ở nhóm rớt hạng... Mọi điều tiếng không hay đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố rà soát để tránh điều đó đối với những trận đấu có các đội thuộc nhóm có nguy cơ rớt hạng, suất play off, nhóm tranh chấp lên hạng và cả chức vô địch nữa.

. Xin cám ơn ông.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang