Chủ tịch FED: Không hy sinh mục tiêu lạm phát để thúc đẩy việc làm

Xem tin gốc 

DVT.vn - 4 tháng trước 67 lượt xem 1 tin đăng lại

(DVT.vn) - Ông Ben Bernanke tuyên bố FED sẽ không hy sinh mục tiêu lạm phát kiểm soát lạm phát dưới 2% để thúc đẩy tăng trưởng việc làm.

(DVT.vn) - Ông Ben Bernanke tuyên bố FED sẽ không hy sinh mục tiêu lạm phát kiểm soát lạm phát dưới 2% để thúc đẩy tăng trưởng việc làm.
Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (FED) cho biết, trong suốt thời gian qua, FED đã luôn cố gắng để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% đã đặt ra. Ông cũng tuyên bố sẽ không hy sinh mục tiêu lạm phát để thúc đẩy thị trường việc làm trong nước.

Tuyên bố của ông Bernanke là lời đáp lại quan điểm của Chủ tịch Ủy ban ngân sách Hạ viện, nghị sĩ Đảng Cộng hòa Paul Ryan khi cho rằng nước Mỹ có thể chấp nhận mức lạm phát cao hơn nhằm thực hiện mục tiêu thứ 2 của Quốc hội là tạo thêm số việc làm tối đa cho người dân nước này.

Tuy nhiên, ông Bernanke cũng xoa dịu những quan điểm đối lập bằng tuyên bố sẽ nỗ lực cân bằng giữa 2 mục tiêu trên.

Trong bài phát biểu của mình, ông Bernanke thừa nhận những chuyển biến tích cực gần đây trong nền kinh tế Mỹ là chưa đủ để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và tránh được những rủi ro trong tương lai, trong đó, bao gồm cả vấn đề thâm hụt ngân sách.

Các nhà hoạch định chính sách của FED nhận định rằng, lạm phát năm 2012 sẽ tăng từ 1,4-1,8%, thấp hơn mức mục tiêu 2% của tổ chức này. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các nhà lãnh đạo mất nhiều thời gian hơn trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức cao, trên 8,5% trong 34 tháng liên tiếp.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, FED tuyên bố giữ mức lãi suất thấp kỉ lục (từ 0-0,25%) tới hết năm 2014, thay cho kế hoạch duy trì tới giữa năm 2013 đã được đưa ra trước đó nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong nước phục hồi nhanh hơn. Mức lãi suất gần bằng 0% này đã được FED áp dụng từ tháng 12/2008 nhằm hỗ trợ đầu tư trong nước.

Đầu tuần, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) phi đảng phái cho biết thâm hụt ngân sách nước Mỹ có thể giảm xuống 1,1 nghìn tỷ USD trong năm tài chính này (từ 1/10/2011 - 30/9/2012) từ mức thâm hụt 1,3 nghìn tỷ USD năm trước đó.

Như vậy, ông Barack Obama có thể sẽ có 4 năm liên tiếp thâm hụt ngân sách trên 1 nghìn tỷ USD trong nhiệm kì Tổng thống của mình, từ 2009-2012.

CBO ước tính, thâm hụt ngân sách quốc gia sẽ đạt mức 1,5 nghìn tỷ vào năm 2022 và các khoản nợ sẽ tăng lên mức chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ 2, khi Chính phủ nước này phải trả chi phí chiến tranh.

Đức Minh
Theo Blomberg

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang