Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ việc quán ăn bán hộp cơm giá 200.000 đồng

Mới đây, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Sở VH, TT&DL, UBND Q. Sơn Trà và Chi cục QLTT kiểm tra, làm rõ làm rõ vụ hộp cơm xào hải sản có giá 200.000 đồng gây xôn xao cách đây ít ngày.

Phần cơm hải sản giá 200.000 đồng/suất của chị Thy (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, vào ngày 10/2 (tức mùng 3 Tết), chị Nguyễn Thị Diệp Thy (trú tại TP HCM) đã đến quán cơm bình dân Đỉnh Khôi gần vòng xoay Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp mua cơm xào hải sản.

Khi tính tiền, chị Thy rất bất ngờ khi được yêu cầu trả 400.000 đồng cho 2 hộp cơm. Chủ quán giải thích là do cơm của chị có nhiều hải sản và không chịu xuất hóa đơn. Tuy nhiên, theo chị Thuy thì hộp cơm của chị chỉ có cơm và vài lát mực, không giống như lời chủ quán nói.

Qua tìm hiểu, quán ăn có bảng giá công khai và 1 hộp cơm xào hải sản trị giá đúng 200.000 đồng. Tuy vậy, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL TP Đà Nẵng cũng cho rằng giá như thế là quá đắt.

Hiện tại, Chi cục QLTT TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, truy thu thuế quán ăn Đỉnh Khôi vì hành vi không xuất hóa đơn.

Jen

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/trung/chu-tich-da-nang-yeu-cau-lam-ro-viec-quan-an-ban-hop-com-gia-200000-dong-87720