“Thỏa thuận này đạt được sau gần 1 năm thảo luận và đàm phán giữa hai bên, đánh dấu một mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của VNPT Global trong quá trình vươn ra quốc tế”, ông Lâm Hoàng Vinh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), Chủ tịch HĐQT VNPT Global nhận định tại lễ ký kết hợp tác giữa VNPT Global và ST Telemedia cuối tuần qua.
Ông Vinh tin tưởng rằng, với việc sở hữu cổ phần trong nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế, ST Telemedia sẽ là cầu nối cho VNPT Global tiếp cận và mở rộng thị trường tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng các thị trường mới nổi khác.
Về phía ST Telecom, ông Lee Theng Kiat, Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành của ST Telemedia cho biết, việc góp 10% vốn vào VNPT Global khẳng định hơn nữa cam kết đầu tư lâu dài vào Việt Nam của ST Telemedia, đồng thời đề cao mối quan hệ hợp tác lâu dài với VNPT.
Với việc mua 10% cổ phần, ST Telemedia đã trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài đầu tiên của VNPT Global. Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Vũ Phi Long, Tổng giám đốc VNPT Global cho biết, trong trường hợp ST Telemedia có đóng góp tốt cho sự phát triển của VNPT Global, thì có thể, tỷ lệ cổ phần của ST Telemedia trong VNPT Global sẽ được tăng lên, khoảng 15%.
Sau hơn 2 năm thành lập, VNPT Global hiện có thêm 5 công ty con tại thị trường bên ngoài như Mỹ, Singapore, Hồng Kông và Cộng hòa Séc. Mạng viễn thông của Công ty cũng được mở rộng với 3 trung tâm kết nối IP (POP) kết nối với tuyến cáp quang biển quốc tế AAG tại Mỹ, Hồng Kông và Singapore.
Tiết lộ về kế hoạch kinh doanh của VNPT Global trong thời gian tới, ông Long cho biết, VNPT đang hướng đến mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD từ thị trường quốc tế và VNPT Global sẽ cố gắng đóng góp một phần đáng kể vào mục tiêu doanh thu này.
Theo ông Long, VNPT Global cũng đang tích cực mở rộng mạng lưới viễn thông của VNPT trên phạm vi toàn cầu thông qua việc xây dựng các POP kết nối đa dịch vụ, các dự án di động có hạ tầng mạng và mạng di động ảo (MVNO). Trong đó, VNPT Global sẽ tập trung cung cấp các dịch vụ viễn thông như dịch vụ thoại, dịch vụ dữ liệu, dịch vụ giá trị gia tăng cho các khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp, tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và các công ty có mối quan hệ kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam.
Trả lời câu hỏi “ngoài ST Telemedia, VNPT có tiếp tục bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài khác không”, ông Long cho biết, đây cũng là một định hướng của VNPT Global. Có thể một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nữa sẽ được chọn thêm, nếu có đóng góp tốt cho sự phát triển của VNPT Global trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, chi tiết công việc này sẽ do HĐQT và các cổ đông lớn trong Công ty quyết định.
Hiện tổng vốn đầu tư của VNPT Global là 100 tỷ đồng, được huy động từ 3 cổ đông sáng lập là VNPT, Công ty Thông tin di động VMS - chủ sở hữu mạng MobiFone và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost). Trong đó, VNPT nắm cổ phần chi phối với số vốn thực góp chiếm khoảng 70%.