Chủ động tháo gỡ khó khăn, liên doanh liên kết, đẩy mạnh phát triển

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 37 tháng trước 41 lượt xem

Ngày 16/7 tại Hà Nội, Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hợp tác xã sản xuất kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ I với sự tham gia của 450 đại biểu.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Bằng chứng nhận Hợp tác xã mạnh toàn quốc.

CôngThương - Trong đó có 250 đại biểu đại diện cho 100 hợp tác xã sản xuất kinh doanh giỏi trên cả nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến nay, khu vực hợp tác xã có khoảng 360.000 tổ hợp tác, 18.294 và 49 liên hiệp hợp tác xã, thu hút trên 12,5 triệu xã viên, hộ xã viên và người lao động. Trong số 100 hợp tác xã được tặng bằng chứng nhận là hợp tác xã sản xuất kinh doanh mạnh có 24 hợp tác xã thuộc lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; 10 hợp tác xã thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ. Tính riêng năm 2008, 100 hợp tác xã mạnh đã có tổng giá trị tài sản là 5.873 tỷ đồng, tổng số vốn hoạt động là 5.531,3 tỷ đồng, thu hút sự tham gia của 132.949 xã viên, giải quyết việc làm cho 43.568 lao động với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người/tháng. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 460 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ là những đơn vị đi đầu trong việc đổi mới công nghệ hiện đại, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Nhiều hợp tác xã đã tận dụng nguyên liệu địa phương để tổ chức sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

Nhờ đó, khu vực hợp tác xã đã có những đóng góp trực tiếp quan trọng vào sự tăng trưởng, phát triển chung của nền kinh tế, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp 6,02% GDP của cả nước, tham gia giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo cho hàng chục triệu xã viên và người lao động, giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất, ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm do các hộ nghèo sản xuất ra. Đồng thời hỗ trợ các thành viên, cộng đồng dân cư tiếp cận các dịch vụ về an sinh xã hội, góp phần làm sạch môi trường, xây dựng đời sống văn hóa mới, đặc biệt là khu vực nông thôn, tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội… Tuy nhiên, thời gian qua các hợp tác xã cũng gặp không ít khó khăn, lúng túng trong việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính, các gói kích cầu của Chính phủ và thực hiện các chính sách thuế. Đây không chỉ là nỗi lo của các hợp tác xã mà còn là nỗi băn khoăn của cả các cơ quan quản lý nhà nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Phải tháo gỡ ngay những vướng mắc về thủ tục hành chính

Hiện nay, các hợp tác xã nông thôn dù rất nhỏ bé nhưng vẫn phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế thị trường. Để đứng vững và phát triển, mỗi hợp tác xã, mỗi doanh nhân cần chú trọng đến vấn đề liên doanh, liên kết để đạt hiệu quả hơn trong sản xuất, kinh doanh. Muốn thế, cần có sự thay đổi tư duy của cán bộ quản lý của mỗi hợp tác xã và sự tác động của các ngành, các cấp và các chính sách cụ thể của Nhà nước. Cán bộ chủ chốt của hợp tác xã phải mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, nắm bắt cơ hội trong sản xuất kinh doanh, nắm vững pháp luật, có trình độ, năng động, có phương pháp quản lý, huy động nguồn nội lực và khả năng liên kết, biết rút kinh nghiệm từ những thành công và cả những thất bại. Liên minh hợp tác xã có trách nhiệm tập hợp tất cả các kiến nghị, vướng mắc để trình lên Chính phủ cùng với các Bộ, ngành bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn về chính sách. Còn những vướng mắc về thủ tục hành chính thì cần khẩn trương tháo gỡ ngay. Muốn thế đòi hỏi sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, hợp tác xã và cả đội ngũ xã viên.

Ông Nguyễn Văn Phúc- Chủ nhiệm hợp tác xã thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phúc – huyện Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa: Mong có chính sách thuế thuận lợi hơn

Hợp tác xã rất khó vay vốn vì tài sản không nhiều, còn đất lại đang đi thuê thời hạn 20 năm nên không thể thế chấp. Vay vốn bảo lãnh cũng không đơn giản vì điều kiện vay vốn là phải có hóa đơn đỏ thu mua nguyên liệu. Thế nhưng mua nguyên liệu bằng cách thu gom của nông dân thì lấy đâu ra hóa đơn đỏ. Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã còn rất lúng túng trong việc mở sổ sách kế toán, gửi báo cáo thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng. Vì vậy, ngành thuế nên thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các hợp tác xã để tránh những sai sót không đáng có. Đồng thời cho phép các hợp tác xã sử dụng bảng kê thu mua nông sản để tạo thuận lợi cho nông dân và hợp tác xã.

Ông Doãn Văn Tỏa- Phó ban chính sách Liên minh hợp tác xã: Cần có giải pháp ưu tiên đặc biệt cho các hợp tác xã

Đặc trưng của các hợp tác xã là quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn hẹp, tài sản thế chấp ít, việc tiếp cận thông tin hạn chế; trình độ quản lý yếu kém; thiếu công nhân lành nghề; công nghệ lạc hậu nên chất lượng sản phẩm chưa cao, kết hợp với việc phát triển thương hiệu chưa được chú trọng nên sức cạnh tranh còn yếu. Trong khi đó, lượng vốn kích cầu dành cho khối hợp tác xã mới đạt 2,19%. Ở các địa phương việc cấp giấy chứng nhận sở hữu đất đai rất chậm nên các hợp tác xã không có đất để thế chấp. Vì vậy, Chính phủ và các cơ quan ban ngành cần có giải pháp ưu tiên, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận và xử lý thông tin; tích cực mở lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ hiện đại. Hướng dẫn các hợp tác xã đầu tư vào những mặt hàng mà địa phương có thế mạnh, có đầu ra ổn định; xử lý vốn, đặc biệt là vốn tín chấp cho các hợp tác xã; giúp các hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, cần xây dựng mô hình hợp tác xã thương mại gắn với quản lý chợ nông thôn nhằm gắn trách nhiệm kinh doanh của tiểu thương với việc xây dựng cơ sở hạ tầng chợ nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Cúc- Chủ nhiệm hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất (T.P Hồ Chí Minh): Cần xây dựng vùng nguyên liệu ổn định

Với ngành nghề chính là sản xuất sản phẩm mây tre lá xuất khẩu từ các nguồn nguyên liệu như bèo tây, bẹ chuối, guột, tre, lồ ô, lá buồng…, hợp tác xã Ba Nhất đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, trong đó có tới 3.000 người thuộc các đối tượng khó tìm việc làm như người sau cai nghiện, sau ra tù, bệnh nhân tâm thần nhẹ... hợp tác xã luôn đạt mức tăng trưởng doanh thu 15 – 17%/năm. Riêng năm 2008, hợp tác xã đạt doanh thu 150 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt trên 9 triệu USD, nộp ngân sách 2,259 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 112 triệu đồng.

Khó khăn nhất của hợp tác xã hiện nay là nguồn nguyên liệu không ổn định, đặc biệt việc dự trữ cho mùa mưa. Trong khi nguyên liệu thu mua ở các tỉnh ngày càng cạn kiệt. Vì vậy, rất mong được Chính phủ ưu đãi cho thuê đất và vay vốn để trồng cây nguyên liệu, như vậy hợp tác xã mới dám ký những hợp đồng lớn, đảm bảo việc làm cho người lao động. Nhà nước cũng cần mở rộng xây dựng nhiều làng nghề ở các tỉnh, nhất là những tỉnh có nguồn nguyên liệu phong phú để tạo nên những cơ sở sản xuất chuyên nghiệp, giúp người lao động “ly nông bất ly hương”, hạn chế tình trạng di cư tìm việc làm ở nông thôn cả trước mắt và lâu dài.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa- Chủ tịch HĐQT Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op): Con người là mấu chốt của thành công

Được thành lập năm 1989 với “lưng vốn” 100 triệu đồng trong khi phải nuôi bộ máy cồng kềnh của 7 hợp tác xã trực thuộc, với nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, xã viên, đến nay, Saigon Co.op đã có 35 siêu thị, 27 hợp tác xã thành viên, gần 10 công ty trực thuộc và 70 cửa hàng Co.op, tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động, thu nhập bình quân 4,2 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu hàng năm tăng 30 – 40%, lợi nhuận bình quân tăng 15%/năm.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 sẽ mở 100 siêu thị để đưa hàng hóa chất lượng cao, giá cả hợp lý đến tận tay người tiêu dùng, Saigon Co.op đặc biệt chú trọng tích lũy vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Mới đây, Saigon Co.op đã đầu tư trên 2 triệu USD cho chương trình điện toán quản lý doanh nghiệp. Saigon Coop cũng rất chú trọng tái cấu trúc bộ máy quản lý, mở rộng liên doanh liên kết, coi khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động. Đặc biệt, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, quan tâm đến người lao động được coi là mấu chốt của mọi thành công của Saigon Co.op.

Ngọc Loan

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Bằng chứng nhận Hợp tác xã mạnh toàn quốc.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang