Chủ động chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Xem tin gốc 

Nhân dân - 32 tháng trước 38 lượt xem

Chu dong chong ret cho cay trong, vat nuoi

ND - Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai, sáng 21-11 nhiệt độ trên địa bàn giảm xuống 12,8oC, mức thấp nhất từ đầu đợt rét đến nay. Riêng huyện Bắc Hà xuống đến 6,9oC. Đặc biệt tại Sa Pa nhiệt độ xuống 1,5oC.

Tại đây còn có mưa phùn, sương mù bao phủ tăng thêm mức độ giá rét. Các trường vùng cao khu vực có nhiệt độ dưới 5oC (kể cả trường bán trú) đều không cho học sinh lên lớp nhằm phòng tránh rét. Dự báo, rét còn kéo dài khoảng hai đến ba ngày nữa. Vì vậy, nông dân cần tiếp tục duy trì việc chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Đêm 20 sáng 21-11 tại Sa Pa và một số vùng núi cao nhiệt độ xuống rất thấp nên đã xuất hiện băng tuyết ở độ cao hơn 2.000 m. Ở một số nơi như Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) và Ý Tý (Bát Xát) đã xuất hiện băng tuyết khá dày. Tuy chưa xuất hiện tuyết rơi hay tuyết bay, nhưng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này cũng đã hấp dẫn nhiều du khách đến xem. Những ngày qua trên núi Hoàng Liên liên tục có mưa nhỏ cộng với giá rét xuống dưới 1oC nên đã ngưng thành băng tuyết.

Nông dân trong tỉnh Bắc Cạn đã chủ động phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi như phủ tro hoặc rơm rạ và tưới nước thường xuyên để giữ ẩm cho mạ. Không gieo mạ khi nhiệt độ dưới 15oC, áp dụng phương pháp làm mạ nền, mạ khay. Đối với vật nuôi dùng vách bằng tre nứa lá lợp kín tất cả chuồng trại, vệ sinh để giữ nền chuồng sạch sẽ khô ráo và lót ấm chỗ nằm bằng rơm rạ cỏ khô. Không chăn thả rông trâu, bò trên núi những ngày giá... Mặc dù những ngày qua trên địa bàn có rét đậm, rét hại nhưng không gây thiệt hại cho bà con.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, chưa có địa phương nào báo cáo có trâu, bò chết trong năm ngày rét đậm vừa qua. Hiện nay, sở đang chỉ đạo tiếp tục phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; khắc phục thời tiết khô hạn; chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ đông xuân tới... Để chủ động cho vụ đông xuân 2009-2010, tỉnh đã chủ động tích nước, làm thủy lợi, chuẩn bị đủ giống lúa lai ngắn ngày, giống chịu hạn cho diện tích không chủ động được nước tưới; đặc biệt là rút ngắn thời gian sản xuất của các cây vụ đông xuân để không làm ảnh hưởng tới thời gian gieo cấy vụ mùa.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai chỉ đạo phòng nông nghiệp các huyện triển khai tập huấn công tác phòng, chống rét cho gia súc. Các huyện tập trung vào việc che chắn chuồng trại giữ ấm cho gia súc và bảo quản dự trữ thức ăn kéo dài trong mùa đông; không sử dụng gia súc cày bừa vào ngày quá rét, và không thả rông mà phải nuôi nhốt đốt lửa sưởi ấm khi cần thiết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp các huyện, thị xã triển khai việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trong vụ đông, tổ chức tháng vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại, các khu vực chăn nuôi. Tuy nhiên, việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm ở một số nơi còn thấp. Bên cạnh đó, việc thống kê đàn gia súc, gia cầm chưa sát thực tế, dẫn đến việc cung ứng thuốc và vắc-xin không chính xác. Chi cục Thú y đã triển khai việc thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm để có kế hoạch tiêm bổ sung trong thời gian tới.

Dịch lở mồm long móng trên bò đang bùng phát tại xã EaBia, huyện Sông Hinh (Phú Yên), với 115 con mắc bệnh. Hiện nay, Trạm thú y huyện Sông Hinh phối hợp các ngành chức năng cấm vận chuyển gia súc ra khỏi vùng dịch, đồng thời phun thuốc tiêu độc, khử trùng môi trường toàn bộ 82 thôn, buôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang