Chốt tiến độ dự án vành đai 1, đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái (Hà Nội): Sớm ổn định đời sống người dân

Hiện những người dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án đang rất nóng lòng mong thành phố triển khai dự án để họ sớm được đến tái định cư tại nơi ở mới.

4 năm sau ngày được phê duyệt, dự án xây dựng đường vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái) vẫn chưa được triển khai. Gấp rút gỡ tiến độ cho dự án, UBND TP.Hà Nội yêu cầu đơn vị có liên quan phải hoàn thành dự án vào cuối năm 2012, riêng khâu GPMB phải hoàn thành trong năm 2011. Người dân nóng lòng mong dự án triển khai Đây là khẳng định của ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng. Theo ông Tuấn, dự án vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái) đã rục rịch triển khai từ năm 1998, sau đó vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan nên đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai được. Hiện những người dân nằm trong phạm vi GPMB của dự án đang rất nóng lòng mong thành phố triển khai dự án để họ sớm được đến tái định cư tại nơi ở mới. Hiện tại, các nhà nằm trong phạm vi GPMB dự án hiện đang xuống cấp trong khi người dân chỉ được phép sửa chữa chứ không được xây dựng mới. Dự án đường vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái) có chiều dài 548,06m với điểm đầu là ngã tư Lò Đúc - Trần Khát Chân, điểm cuối giao với đê Nguyễn Khoái, mặt cắt ngang đường là 50m. Để xây dựng dự án, phải thu hồi 41.240 m2 đất tại các phường Đống Mác, Thanh Lương, Bạch Đằng và Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng với khoảng 850 hộ dân nằm trong phạm vi dự án, trong đó có 750 hộ phải bố trí tái định cư. Được biết, đến thời điểm này quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác GPMB. Cụ thể, tại phường Đống Mác, đã điều tra, khảo sát 32 hộ dân, hoàn chỉnh việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và nhân hộ khẩu đối với 32 hộ dân. Phường Thanh Nhàn, đã điều tra, khảo sát 49 hộ dân (trạm điện 110KV chưa thực hiện điều tra được). Phường Thanh Lương đã điều tra, khảo sát 350 hộ dân, đơn vị (còn 25 trường hợp đang có tranh chấp thuộc cụm dân cư số 1 và số 2). Phường Bạch Đằng đã điều tra, khảo sát 287 hộ dân, đơn vị, hoàn chỉnh việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và nhân hộ khẩu đối với 65 hộ dân. Quận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 56 hộ với tổng số tiền là 26 tỷ đồng, tổng diện tích đất thu hồi là 1.506m2, tái định cư 35 hộ (chưa bố trí nhà tái định cư do thiếu quỹ nhà). Cuối năm 2012 phải hoàn thành dự án Trong một cuộc họp khẩn gỡ khó cho dự án mới diễn ra, Giám đốc BQL dự án hạ tầng Tả Ngạn - ông Đặng Vũ Nhật Thăng e ngại rằng quyết định thu hồi đất có hiệu lực từ năm 2006 giờ đã hết hiệu lực. Ngoài ra, sau vài năm dự án chưa thể triển khai được, giá VLXD đã tăng, giá nhân công máy móc cũng tăng lên rất nhiều, do đó cần điều chỉnh mức đầu tư của dự án này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, ranh giới dự án không thay đổi thì quyết định thu hồi đất vẫn có hiệu lực do đó công tác GPMB dự án vẫn triển khai được bình thường. Riêng về vấn đề điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn đến ngày 25/12 trình phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư cho Sở KH&ĐT, sau 1 tuần thẩm định sở này phải trình cho TP để đến ngày 5/1/2011 phê duyệt dự án điều chỉnh. Đến ngày 10/12, quận Hai Bà Trưng phải có số liệu cụ thể và công tác GPMB của dự án. Giao Sở Xây dựng cuối tháng 12 này phải công bố được toàn bộ khu tái định cư của dự án cho người dân biết. Việc triển khai dự án đường vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái) phải hoàn thành vào cuối năm 2012, trong đó năm 2011 phải hoàn thành công tác GPMB. Ngân Anh

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/Xa-hoi/kinh-te-xa-hoi/Chot_tien_do_du_an_vanh_dai_1_doan_O_Dong_Mac-Nguyen_Khoai_Ha_Noi-Som_on_dinh_doi_song_nguoi_dan/