Chồng già vợ trẻ thì sao?

Em 28 tuổi, sau vài lần yêu thất bại, em mới tình cờ quen biết anh ấy, một người đàn ông tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng vẫn còn phong độ, tài hoa. Vợ anh ấy mất cách đây 20 năm, con trai của anh ấy còn lớn tuổi hơn em, nhưng thực sự em lại rất yêu anh ấy bởi anh ấy là là một người đàn ông tuyệt vời trên mọi phương diện.

Bố mẹ em khi biết em có quan hệ với anh ấy thì rất phản đối, nhưng khi biết em định lấy anh ấy thì lại càng quyết liệt, thậm chí bố mẹ đã từng nói: “ Tao không thể chấp nhận nỗi một đứa con rể nhiều tuổi hơn tao...” còn mẹ em thì bảo: “Mẹ nghĩ người mà sau này sẽ gánh chịu thiệt thòi nhất là con đấy”.

Các con anh ấy cũng phản đối, họ bảo: “Bố cứ việc quan hệ bồ bịch yêu đương cho vui quan hệ bố bịch yêu đương cho vui tuổi già thôi, chứ lấy một người vợ trẻ hơn cả chúng con thì chúng con làm sao mà gọi là mẹ được”.

Càng có nhiều trở ngại và càng có nhiều sự khuyên can thì chúng em lại càng yêu nhau. Bản thân em rất mong có một đứa con với anh ấy, nhưng liệu một người đàn ông hơn 60 tuổi được không hả chị? Em mạnh dạn bày tỏ nỗi niềm của em, để mong các chị cho em biết, những khó khăn mà em sẽ gặp phải trong cuộc sống vợ chồng vì sự cách biệt của tuổi tác để em còn lường trước... Nói như vậy là chị hiểu, em đã rất quyết tâm lấy anh ấy!

Những khó khăn về mặt sinh lý của những đôi chồng già vợ trẻ theo các giáo sư nước ngoài đã nghiên cứu.

Đàn ông khi đã về già ham muốn tình dục giảm nhưng tốc độ giảm chậm đi chứ không đột ngột, thậm chí ở một số người hầu như không cầm thấy có gì khác so với lúc trẻ- (đó là do chất hormon nam tính giảm rất chậm của một số người đàn ông khi đã về già, tuy nồng độ có thấp hơn thời trai trẻ nhưng vẫn nằm trong giới hạn bình thường nói chung). Bên cạnh đó những tiến bộ đột phá mới đây của y học đã giúp cải thiện rất nhiều trong cuộc sống chăn gối của giới mày râu. Khả năng hoạt động tình dục của đàn ông lớn tuổi như thế nào? Một cuộc điều tra ở Mỹ cho biết, khi qua tuổi 60, có 74% đàn ông vẫn hoạt động tương đối đều đặn... Thậm chí có cụ già 85 tuổi còn có con với cô vợ, 44 tuổi, vì thế trong trường hợp của bạn vẫn có thể sinh con được bình thường.

Hố ngăn tuổi tác xuất hiện

Một phụ nữ ở tuổi còn nhiều sức sống, ham muốn, phải nuôi dưỡng một ông chồng bắt đầu nhuốm bệnh tật, già cả. Thực tế đó là hai người ở hai giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Dấn thân vào các cuộc hôn nhân chồng già vợ trẻ đã tự lĩnh lấy trách nhiệm nuôi dạy con cái một mình. Có nhiều đôi vợ chồng già vợ trẻ vượt qua mọi trở ngại về tâm lý thành kiến xã hội để cưới nhau, chung sống với nhau thế nhưng lại không thể vượt qua được những xung đột trong nội bộ gia đình. Các cô vợ trẻ thường hay đòi hỏi người chồng phải là người bạn tốt nhất của mình, trong khi đó vì nhiều lý do khác nhau, các ông chồng già thường không đáp ứng được nhiệm vụ tâm lý quan trọng này. Thay vì hợp nhau trong trò chuyện tâm tình, tình dục phải là sợi dây nối giữa hai người, nhưng do tuổi tác có bệnh tật kèm theo, khả năng tình dục có thể bị ảnh hưởng.

Muốn chung sống với nhau tốt, các cặp chồng già vợ trẻ nên tìm cho được thật nhiều mối quan tâm chung khác nhau. Thực tế là có những đôi chênh lệch nhiều về tuổi tác nhưng qua gánh vác những công việc chung, cùng nhau nêm trải qua những thăng trầm trong cuộc đời mà trở nên gắn bó, có tình có nghĩa với nhau. Tất nhiên, để làm được như vậy, họ phải biết nhân nhượng lẫn nhau để cùng vượt qua khoảng cách 20- 30 tuổi và gặp nhau ở điểm giữa.

Theo Hạnh phúc gia đình

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2010013002383873p0c1001/chong-gia-vo-tre-thi-sao.htm