Chọn thầy nội cho ĐT Việt Nam: Nói thì dễ, làm mới khó

Sau khi sa thải chiến lược gia người Nhật Bản Toshiya Miura, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang gặp khó khăn trong việc quay trở lại phương án lựa chọn một HLV nội có đủ "Tâm "và "Tầm" dẫn dắt ĐTQG.

Trong suốt 20 năm qua, những người làm bóng đá Việt Nam đã quen với căn bệnh "sính ngoại" khi đã sử dụng đến 9 HLV người nước ngoài để dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam. Thế nhưng, chỉ có duy nhất nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Henrique Calisto là giúp người hâm mộ bóng đá chúng ta cảm thấy hài lòng với chức vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) năm 2008.

Còn lại, 8 ông thầy ngoại quốc khác đều gặp thất bại khi dẫn dắt các đội U23 và ĐTQG Việt Nam đi chinh chiến ở các giải đấu thuộc nhiều cấp độ khác nhau trong khu vực và châu lục. Mới đây nhất, HLV Toshoya Miura đã bị VFF thanh lý hợp đồng trước thời hạn sau khi các chàng trai U23 của chúng ta dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Nhật toàn thua ở cả 3 trận vòng bảng giải U23 châu Á trên đất Qatar.

Về cơ bản, các HLV nước ngoài vẫn chưa thể đem lại cho ĐT Việt Nam sự ổn định về lối chơi ở trình độ cao cũng như đáp ứng được một số mục tiêu quan trọng. Và đến thời điểm này, VFF lại quay về với phương án sử dụng HLV nội.

2 HLV Hữu Thắng (trái) và Huỳnh Đức đang được VFF nhắm đến để dẫn dắt ĐT Việt Nam

Những ứng cử viên được VFF nhắm đến "ngồi ghế nóng" dẫn dắt đội U23 và ĐT Việt Nam thay ông Miura là 3 cái tên: Lê Huỳnh Đức (HLV đang dẫn dắt SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Thắng (hiện vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi chia tay Sông Lam Nghệ An) và Hoàng Anh Tuấn (trợ lý HLV ở ĐTQG và U23 Việt Nam). Đó là những cái tên "thầy nội" mà VFF tin rằng có tài năng và sự hiểu biết để có thể tạo ra một đội bóng kết dính từ những cầu thủ bản địa.

Phát biểu về vấn đề này, ông Nguyễn Sỹ Hiển (Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia) cho biết: "Kết thúc hợp đồng với ông Miura, ưu tiên cho các HLV nội. Ví dụ như anh Lê Huỳnh Đức, anh Hữu Thắng, anh Hoàng Anh Tuấn cũng được rèn luyện qua các giải. Về bằng cấp thì các anh cũng đã tốt nghiệp bằng A (về HLV) của AFC quy định."

Ai cũng biết, áp lực khi ngồi ghế HLV ĐTQG là lớn như thế nào. Những thất bại của các HLV nội trước đó như Phan Thanh Hùng hay Hoàng Văn Phúc cũng có thể khiến 3 ứng viên thay ông Miura kể trên còn rụt rè trong việc dám "đứng mũi chịu sào" để chèo lái "con thuyền" mang tên ĐTQG ở giai đoạn sắp tới.

Câu hỏi đặt ra giờ đây là HLV nào dám ngồi lên "ghế nóng" chứ không đơn thuần chỉ là chọn lựa ai phù hợp. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ: "Nếu như 3 HLV nội này không nhận lời thì tôi nghĩ rằng Liên đoàn lại phải chuyển sang hướng tìm HLV ngoại. Nếu chúng ta không tìm kiếm được các HLV nào để chuẩn bị cho 2 trận vào tháng 3 thì tôi chắc là Ban chấp hành và lãnh đạo Liên đoàn cũng đã có phương án để chọn các HLV tạm quyền".

Video về việc gian nan tìm HLV nội thay thế ông Miura dẫn dắt ĐT Việt Nam (bản quyền thuộc VTV):

Đăng Đức - Quang Hưng (Tổng hợp từ VTV)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chon-thay-noi-cho-dt-viet-nam-noi-thi-de-lam-moi-kho-c9a386196.html