Chọn mua mâm ngũ quả ngày Tết

(VOV) - Mua sắm và bày biện mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết là phong tục đồng thời là nét văn hóa dân tộc Việt Nam.

Bàn thờ trong gia đình người Việt ngày Tết không thể thiếu mâm ngũ quả

Theo phong tục của người Việt, Tết đến xuân về, bất kể giàu nghèo, nhà nào cũng sắm sửa mâm ngũ quả, bày biện đẹp đẽ đặt trang trọng trên ban thờ tổ tiên thể hiện lòng hiếu thảo và ước mong những điều tốt lành cho gia đình trong năm mới.

Có mặt tại chợ Đồng Xuân – Bắc Qua (Hà Nội), chợ đầu mối Long Biên, phóng viên VOVonline đã thử một chuyến “đi chợ” để sắm một mâm ngũ quả.

Thông thường, một mâm ngũ quả ngày Tết thường có 5 loại quả, mỗi loại quả đều có mùi vị, màu sắc riêng và cũng mang những ý nghĩa khác nhau.

Chủ đạo trong mâm ngũ quả là nải chuối xanh - ứng với mùa Xuân (hành Mộc). Nải chuối như bàn tay ngửa, hứng lấy những gì tinh túy nhất của mùa Xuân để đọng thành quả ngọt; nó còn có ý nghĩa che chở, bảo bọc. Vào ngày thường, một nải chuối tiêu to, đẹp chỉ có giá bán khoảng 25.000 – 35.000 đồng. Hiện nay giá lên khoảng 10.000 – 20.000 đồng.

Trung tâm của mâm ngũ quả sẽ là quả Phật thủ màu vàng – (hành Thổ). Phật thủ là loại quả có 10 cánh múi chụm lên như 10 ngón tay nên dân gian gọi là tay Phật. Phật thủ được trưng lên bàn thờ với niềm cầu mong được bàn tay Phật trời ban phúc lộc. Nếu không tìm được Phật thủ, có thể thay bằng quả bưởi chín vàng, cũng mang ý nghĩa tương tự.

Quả phật thủ có giá từ 120.000 – 150.000 đồng/quả.

Phật thủ giống như bàn tay của Phật, chở che cho con người

Bưởi Năm roi có giá bán từ 15.000 – 25.000 đồng/quả. Bưởi Da xanh loại đẹp có giá 38.000 đồng/kg, loại trung bình có giá 26.000 đồng/kg.

Sau đó sẽ có thêm ba loại quả khác có các màu đỏ - ứng với mùa Hạ (hành Hỏa) như ớt sừng, cam-quýt chín, trứng gà, hồng…Màu trắng - ứng với mùa Thu (hành Kim) như quả roi, đào; Màu đen - ứng với mùa Đông (hành Thủy) như mận, hồng xiêm.

Táo (loại trái to màu đỏ tươi) có nghĩa là phú quý. Thanh long - ý rồng mây gặp hội.

Màu đỏ rực của ớt tượng trưng cho sự thành đạt

Trong những năm gần đây, đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao, mâm ngũ quả trong mỗi gia đình đã không chỉ cố định ở chỉ 5 loại quả mà đã được người dân làm phong phú thêm bởi nhiều hoa trái mọi vùng miền.

Bưởi Hồ lô có nổi chữ “Tài – Lộc” có giá từ 1,2 triệu đồng– 1,5 triệu/quả tại chợ đầu mối Long Biên.

Theo quan niệm của ông bà xưa, miếng trầu, quả cau quyện vào nhau tạo thành một màu đỏ tươi thắm, biểu hiện cho sự sum hợp, may mắn. Vì thế, trên bàn thờ gia tiên ngày Tết cũng không thể thiếu được trầu cau.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/chon-mua-mam-ngu-qua-ngay-tet/20121/197809.vov