Chất liệu
Những loại vải nặng và đứng thường dễ tạo nên những bộ comple đẹp. Chất liệu sang trọng thường có độ bóng. Và loại vải này đặc biệt phù hợp với những chú rể có vóc người hơi gầy. Còn nếu chú rể có cơ thể cường tráng, nên lựa chọn vải hơi chảy để tôn thêm vẻ khỏe khoắn tự nhiên.
Màu sắc
Ưu tiên số 1 vẫn là xanh thẫm và xám than. Còn nếu bạn thích sọc, thì những sọc mờ sẽ thích hợp cho bộ trang phục của bạn hơn. Bởi nếu nhiều kẻ sọc có thể sẽ làm cho trang phục của bạn quá nghiêm túc và cứng nhắc trong một ngày mà không khí vui tươi bao trùm.
Vóc người
Nếu bạn có tạng người thấp, áo comple loại một cúc là lựa chọn thích hợp, cúc nên ở tầm ngang thắt lưng. Bên cạnh đó, để tạo cảm giác cao lên, bạn cũng có thể chọn những loại áo truyền thống có hai cúc. Còn nếu bạn cao và gầy, những kiểu comple được thiết kế hai vạt và thêm một chút độn vai rất phù hợp với bạn.
Lưng dài
Lưng dài thường tạo cảm giác chân ngắn, vì thế để lưng bớt dài, bạn nên chọn quần cạp cao trên hông và luôn bỏ áo trong quần kết hợp cùng kiểu áo vest cài chéo (hai hàng khuy) để thu hút sự chú ý vào phần trên. Bạn nên đeo thắt lưng bản to (loại đai lưng bằng vải thường sử dụng trong trang phục cưới) hoặc sử dụng dây đeo quần cũng là cách tạo cho phần eo cao hơn. Một chiếc áo gilê cũng có khả năng hỗ trợ “tăng” chiều cao có hiệu quả.
Ngực lép
Bạn có thể làm “nở ngực” bằng cách may vest với những loại vải sợi nặng như: cotton, tweed… có thêm miếng độn vai và cài chéo để ngực nở nang và tạo dáng khỏe khoắn hơn. Cũng có thể chọn vest 1 hàng khuy có ve áo rộng và 2 đường xẻ tà phía sau để khắc phục nhược điểm này.
Mông phẳng
Với nhược điểm này, bạn nên tránh xa những bộ comple rộng thùng thình. Mà thay vào đó, áo vest nên dài quá mông và có phần xẻ đằng sau sẽ tạo “Không gian mở” cho vòng 3 khiêm tốn.