Chọn Calisto, bóng đá Việt Nam lại đi vào ngõ cụt?

Sau khi hàng loạt HLV nội tỏ ra không mấy mặn mà, ông Calisto bỗng nổi lên là ứng viên sáng giá cho vị trí “thuyền trưởng” ĐTQG Việt Nam.

Trong một cuộc bầu chọn mới đây, HLV Calisto sở hữu tỉ lệ ủng hộ từ các CĐV Việt Nam không hề thua kém Hữu Thắng.

Cộng thêm kinh nghiệm dày dặn tại V-League và chức vô địch AFF Cup 2008, càng ngày thầy Tô càng tỏ ra có ưu thế hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều điểm cần xem xét trước khi đặt niềm tin vào chiến lược gia người BĐN.

Sự phá sản của tiqui-taca

Sau chức vô địch AFF Cup 2008, HLV Calisto bắt tay vào chiến lược dài hạn xây dựng lối chơi tiqui-taca tương tự Barca và TBN cho ĐT Việt Nam .

Trong thời gian đầu, người hâm mộ tỏ ra rất hào hứng với kế hoạch này. Nhưng sau đó, tiqui-taca của HLV Calisto dần kém hiệu quả.

HLV Calisto từng thất bại khi sử dụng tiqui-taca cho ĐT Việt Nam.

Nhiều trận đấu, ĐT Việt Nam giữ bóng tốt ở sân nhà nhưng gần như không tìm được cách xâm nhập vòng cấm đối phương. Kết quả là đoàn quân áo đỏ nhận đòn “hồi mã thương” và phải nhận những thất bại cay đắng.

Hiện VFF yêu cầu tân HLV phải xây dựng lối đá phù hợp với thể chất cầu thủ Việt Nam. Nhưng nếu HLV Calisto trở lại và tái khởi động kế hoạch tiqui-taca, khả năng thành công rất khó nói trước.

Đi ngược xu thế

Qua nhiều năm tin tưởng vào các HLV ngoại, khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung gần đây có xu hướng trao quyền cho thầy nội.

Điển hình nhất là Thái Lan với Kiatisak. Cựu danh thủ từng khoác áo HAGL đã thổi một làn gió mới vào nền bóng đá nước này, giúp họ lấy lại vị thế số một trong khu vực Đông Nam Á.

Những HLV nội nắm bắt tốt tình hình trong nước, hiểu rõ ưu nhược điểm của các học trò và biết được nhiều điều mà thầy ngoại khó tiếp cận.

Mặc dù vẫn quan tâm tới Việt Nam song HLV Calisto đã xa cách môi trường V-League khá lâu, nhiều trò cưng của ông không còn ở đỉnh cao phong độ nữa.

So với Hữu Thắng hoặc Hoàng Anh Tuấn hay Mai Đức Chung, rõ ràng thầy Tô tỏ ra thua thiệt.

Chọn ông làm HLV trưởng ĐTQG lúc này là phương án an toàn những có lẽ không thực sự tốt cho tương lai xa của bóng đá Việt Nam.

Cho tới nay, Calisto vẫn là HLV duy nhất đưa ĐT Việt Nam vô địch được một giải đấu chính thức (AFF Cup 2008). Ông cũng nổi tiếng với 2 lần đưa ĐTLA lên ngôi ở V-League.

AFF Cup 2008: Việt Nam 1-1 Thái Lan

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/the-thao/chon-calisto-bong-da-viet-nam-chi-di-vao-ngo-cut-20160204194244061.htm