Phần âm thanh của “Chơi vơi” do các kỹ sư âm thanh người Pháp đảm nhiệm. Đoàn phim “Chơi vơi” không có đại diện tham dự LHP nên biên kịch Lê Ngọc Minh, trưởng đoàn Việt Nam đã thay mặt nhận giải thưởng này.
"Chơi vơi" nhận giải Âm thanh xuất sắc nhất tại LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 53
4 bộ phim khác của Việt Nam, gồm 2 phim truyện nhựa “Trăng nơi đáy giếng” (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn), “Đừng đốt” (đạo diễn Đặng Nhật Minh) và 2 phim tài liệu “Bài ca trên đỉnh Tà Nùng” (đạo diễn Trần Phi) và “Lời nguyện cầu” (đạo diễn Nguyễn Văn Hướng) không dành được giải thưởng nào.
LHP châu Á – Thái Bình Dương năm nay tôn vinh đạo diễn gốc Hồng Kông nổi tiếng Ngô Vũ Sâm với giải thành tựu trọn đời. LHP lần này cũng chứng kiến sự áp đảo của nước chủ nhà Đài Loan khi các tác phẩm điện ảnh nước này dành 5 giải thưởng trong đêm trao giải.
Bộ phim "No Puedo Vivir Sin Ti” của đạo diễn Leon Dai đã dành 2 giải thưởng quan trọng, gồm giải Đạo diễn xuất sắc và Quay phim xuất sắc nhất. Đây cũng là bộ phim đã dành tới 5 giải thưởng tại LHP Kim Mã, được coi là Oscar của điện ảnh xứ Đài.
Hai diễn viên xuất sắc nhất chia sẻ niềm vui kih lên nhận giải
Với Chang Hsiang-yu, người đoạt giải Quay phim xuất sắc nhất, đây mới là lần đầu tiên cầm máy quay của anh.
Điện ảnh Đài Loan còn dành thêm giải giải Phim tài liệu xuất sắc nhất cho “Baseball Boys”. Theo một trong những nhà sản xuất của bộ phim này, tác phẩm đã được Pháp và Hàn Quốc mua bản quyền phát hành. Giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất trong khuôn khổ LHP cũng được trao cho một tác giả nước chủ nhà với tác phẩm dài 28 phút “Hopscotch”. Và đặc biệt, giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Sandrine Pinna, một diễn viên Pháp gốc Đài Loan, với vai diễn trong phim “Yang Yang”.
LHP châu Á – Thái Bình Dương ra đời năm 1954, do Hội các nhà sản xuất điện ảnh Châu Á (FPA) tổ chức. Là một LHP của Hội nghề nghiệp, LHP này không tuyển chọn phim như các LHP quốc tế mà gửi thư mời tới các nước thành viên để họ tự chọn phim gửi tham dự.
LHP năm nay quy tụ 58 tác phẩm gửi từ 14 quốc gia. LHP này chỉ trao giải thưởng, không có tiền thưởng đi kèm.
Các giải thưởng tại LHP châu Á - Thái Bình Dương
Phim truyện xuất sắc nhất: Phim “Rainbow Troops” (Indonesia)
Đạo diễn xuất sắc nhất: Leon Dai, phim “No Pueto Vivir Ti” (Đài Loan)
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Sandrine Pinna, phim “Yang Yang” (Đài Loan)
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Nick Cheung, phim “The Best Stalker” (Hong Kong)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Widyawati Sophiaan, phim “Woman with a Turban” (Indonesia)
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Cheng Xuhui, phim “Money No Enough II” (Singapore)
Kịch bản xuất sắc nhất: “Accident” (Hong Kong)
Quay phim xuất sắc nhất: Chang Hsiang-Yi, phim “No Puedo Vivir Sin Ti” (Đài Loan)
Âm nhạc xuất sắc nhất: “Jamila and the President” (Indonesia)
Âm thanh xuất sắc nhất: “Chơi vơi” (Việt Nam)
Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Sukanta Panigrahy, phim “Dev D” (India)
Biên tập xuất sắc nhất: “Dev D“ (India)
Phim hoạt hình xuất sắc nhất: “Khankluay II: Story of The Noble Warrior”
Giải thưởng tôn vinh cống hiến đặc biệt: Raam Punjabi (Indonesia)
Giải thưởng thành tựu trọn đời: Ngô Vũ Sâm (Hong Kong)
Phim tài liệu xuất sắc nhất: “Baseball Boys” (Đài Loan)
Phim ngắn xuất sắc nhất: “Hopscotch” (Đài Loan)
Minh Phương
