Choáng trước cây mai cổ 'độc nhất vô nhị' trị giá 2 tỷ đồng

Được biết, đây là mai cúc hồng diệp có tuổi lên đến trăm năm, thuộc loại quý, cánh hoa nhiều lớp, có mùi thơm, hoa tàn không rụng và có giá đến 2 tỷ.

Báo Vietnamnet đưa tin, những ngày cuối năm, người dân và du khách Đà Nẵng có dịp ghé qua chợ hoa xuân Đà Nẵng đều không khỏi xuýt xoa, trầm trồ trước cây mai cổ đứng sừng sững giữa chợ. Được nhận định có tuổi lên đến trăm năm, cây mai cổ này còn thuộc loại quý khi là giống mai cúc hồng diệp, cánh hoa nhiều lớp, đầy, có mùi thơm, hoa tàn không rụng.

Không những vậy điểm đặc biệt nhất của cây mai này chính là thân cây có hình dáng một cây đa đầu làng với các chi, nhánh gần như hoàn hảo. Chủ nhân của cây mai cổ là anh Trương Hoài Phong đến từ phường Yên Đổ (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) rao bán gốc mai này với giá 2 tỷ, không thiếu một đồng.

Mai cổ 100 năm tuổi nở rực rỡ cả một vùng chợ hoa xuân. Ảnh: Thanh Niên

Mai cổ 100 năm tuổi nở rực rỡ cả một vùng chợ hoa xuân. Ảnh: Thanh Niên

Anh Phong cho hay anh mua cây mai cổ dòng cúc mai này đã hơn 10 năm nay, từ một gia đình ở Gia Lai đã trồng cây mai qua 4 đời, với hơn 90 năm tuổi. Anh Phong cho biết thêm, sau khi biết tin, đã có nhiều đại gia hỏi mua, một số đại gia đã trả cây mai này giá 1,6 tỷ đồng, nhưng anh Phong vẫn chưa bán.

Anh nói: "Tôi đưa cây mai cổ này từ Gia Lai xuống Đà Nẵng là để bán. Nhưng được giá mới bán vì để chăm loại mai cúc này rất khó. Và có thể tôi sẽ chuyển về lại Gia Lai, không bán nữa mà để người dân Đà Nẵng được chiêm ngưỡng cây mai độc nhất vô nhị này". Vì có quá nhiều người hiếu kỳ hỏi và chụp ảnh nên để tiện cho người dân và du khách biết cây loại mai gì, dáng ra sao, anh Phong đã treo bảng giới thiệu đây là "Mai cổ giống cúc, dáng đa đầu làng".

Có người đã ngã giá 1,6 tỷ để sở hữu cây mai cổ nhưng anh Phong vẫn chưa ưng thuận. Ảnh: Thanh Niên

Ông Nguyễn Văn Vinh, chủ vườn mai kiểng khu vực Hòa Cường, Quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết ông chưa bao giờ thấy cây mai cội lớn và nở rực rỡ một vùng trời như vậy. Giới chơi kiểng các nơi cũng đến chiêm ngưỡng và xuýt xoa. Từ khi cây mai xuất hiện ở chợ hoa xuân, không lúc nào chủ cội mai không đón hàng chục lượt khách nườm nượp luân phiên đến thăm hỏi, chụp ảnh, thưởng mai, theo thông tin từ báo Thanh Niên.

Hòa Lê (T/h)

Hòa Lê

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/mai-co-doc-nhat-vo-nhi-tri-gia-2-ty-dong-d82043.html