Trước đó, vào hồi 15 giờ chiều 17-8, anh Bùi Văn Võ (SN 1982), cùng trú ở thôn Gốc Báng, xã An Phú đi mua vật liệu xây dựng có ghé vào nghỉ trong một quán nước gần khu vực đập tràn, địa phận xã Hợp Tiến (Mỹ Đức). Sau khi uống bia, anh Võ có rút ra 1 tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng trả cho chủ quán. Người chủ quán nghi vấn tiền giả nên báo cho lực lượng công an. Anh Bùi Văn Võ bị tạm giữ cùng 10 tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng.
Tại Công an huyện Mỹ Đức, anh Võ khai rằng, không hề biết số tiền đó là tiền giả. Do đang xây nhà, thiếu tiền mua nguyên, vật liệu nên hôm trước anh có chạy sang nhà Lê Thị Hương, hàng xóm hỏi vay tiền. Hương có đưa cho anh Võ vay 5 triệu đồng gồm 10 tờ giấy bạc loại có mệnh giá 500.000 đồng. Hôm ấy anh mang số tiền đi mua vật liệu xây dựng, vào quán uống bia thì bị phát hiện, bắt giữ. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Thị Hương.
Tại nơi ở của Hương, cơ quan điều tra thu giữ tiếp 2 tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng nữa. Hương khai nhận, trước đây chị ta có lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) làm nghề buôn bán quần áo. Do nợ nần làm ăn thua lỗ nên Hương bỏ về quê. Bắt mối với một vài bạn hàng cũ, Hương chuyển lên Lạng Sơn 6 triệu đồng. Mấy hôm sau, người bạn này chuyển xuống Hà Nội cho Hương 10 triệu đồng tiền giả. Có số tiền này, Hương mang vào chợ Ba Hàng Đồi (Kim Bôi, Hòa Bình) và đến mấy chợ quanh khu vực tiêu thụ hết 4 triệu đồng. Thấy anh Võ sang vay tiền, Hương đưa cho anh vay 5 triệu đồng tiền giả, còn 1 triệu đồng giữ lại tiêu. Do đang nuôi con nhỏ nên Hương được tại ngoại.