Cho tồn tại
Các cơ sở này là nơi tẩy nhuộm toàn bộ khăn, sợi của tất cả khung cửa của địa phương. Trung bình hằng ngày, có hàng chục tấn khăn, sợi được tẩy trắng và nhuộm mầu. Để hoàn thành số lượng khăn, sợi ấy, các cơ sở tẩy, nhuộm tại làng nghề Phùng Xá phải sử dụng hàng trăm lít hóa chất độc hại và nước thải được dẫn ống qua thân đê xả thẳng xuống sông.
Anh Hải, một người bỏ vó trên đoạn sông này nói: “Ngày nào chẳng 24/24 xả nước chứ, cá tôm giờ chúng tôi có đánh bắt được mấy đâu. Ngày trước khúc sông này nhiều chai, hến lắm. Nhưng giờ thì chẳng còn mấy nữa".
Ông Phạm Hữu Sách, Trưởng phòng tài nguyên Môi trường huyện Mỹ Đức “Phòng cũng chỉ kiểm tra định kỳ hằng năm và xử lý hành chính. Sự tác động tới môi trường thì phòng cũng chưa có sự đánh giá cụ thể nào." Ông Sách cũng cho biết, trung bình mỗi ngày đêm, mỗi cơ sở xả khoảng 200 mét khối nước thải chưa qua xử lý ra sông đáy. Chậm nhất đến ngày 30/6, các cơ sở này phải có hệ thống xử lý nước thải và nước khi thải ra môi trường phải đảm bảo vệ sinh môi trường.
Và quan điểm của địa phương là: “Chỉ cho tồn tại một thời gian ngắn”. Nhưng cho tới nay, các doanh nghiệp này đã đi vào hoạt động được 10 năm nay, hệ thống xử lý đồng bộ cho khu công nghiệp này vẫn không được xây dựng.
Hiện tại, huyện Mỹ Đức mới đang tiến hành lập đề án đầu tư xử lý nước thải làng nghề chuyển thành phố xem xét.
Điều cần thiết nhất là cần có sự quy hoạch đồng bộ, đưa khu sản xuất ra xa khu dân cư, có sự đầu tư hệ thống gom và xử lý nước thải một cách đồng bộ để thu gom tất cả nước thải về một mối. Huyện cũng mới dự kiến tới năm 2015 sẽ thực hiện việc này.
Nước thải sạch hơn nước sông thì cần gì xử lý!
Theo số liệu điều tra của bộ TN – MT, có tới trên 90% doanh nghiệp vi phạm pháp luật về môi trường nói chung. Riêng làng nghề, gần như 100% cơ sở sản xuất không qua xử lý nước thải.
Ông Nguyễn Sỹ - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường cho biết, những doanh nghiệp được xếp vào diện tân tiến ở các khu công nghiệp còn có tới 70% chưa có hệ thống xử lý nước thải.
Thay vì hoàn thiện hệ thống xử lý thải trước khi cho vận hành máy móc sản xuất là tình trạng vừa xây dựng vừa sản xuất rất phổ biến.Như cụm công nghiệp Từ Liêm, chỉ có 1/30 doanh nghiệp có hệ thống xử lý. Đã có rồi, họ có vận hành không lại là một vấn đề khác.
Các doanh nghiệp ở Hà Nam còn có cách bao biện là nước xả thải của doanh nghiệp chúng tôi còn sạch hơn nước sông… vậy cần gì phải xử lý nữa?
Riêng làng nghề, gần như 100% vi phạm pháp luật về môi trường. Vì làng nghề hình thành không có quy hoạch trước, thứ nữa là cứ mạnh ai người nấy làm, chủ yếu ở nông thôn, họ đã quen không xử lý.
Cả nước hiện có khoảng mấy nghìn làng nghề, lực lượng CSMT đã đi kiểm tra hết với tư cách là điều tra cơ bản và thấy là… nếu phạt thì không phạt xuể.
Ở làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá, Cục CSMT đã phạt hành chính ba doanh nghiệp bị phạt do xả thải thẳng ra sông đáy. Còn vấn đề đục thân đê sẽ chuyển hồ sơ qua bộ phận có trách nhiệm xử lý, ông Nguyễn Sỹ cho biết như vậy!
Xem thêm clip đục thân đê xả thải:
Nguyễn Nam- Trần Quỳnh
