Chó nghiệp vụ đã đến Bắc Kạn tìm 9 thi thể bị vùi lấp

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 37 tháng trước 45 lượt xem

* Hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình đề phòng lũ lên nhanh

Chiều qua (7/7), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó BCĐ PCLB TƯ Đào Xuân Học vừa từ tâm lũ Bắc Kạn về, cho NNVN biết: Tính đến sáng qua, tỉnh Bắc Kạn có 13 người bị chết do đất đá vùi lấp và nước cuốn trôi.

Hiện mới tìm được xác 3 người xã Nhạn Môn, 1 người xã Công Bằng. “Đồng chí PCT tỉnh Hoàng Ngọc Đường vừa gọi điện báo cho tôi biết, trưa qua đàn chó nghiệp vụ của Bộ Công an đã lên Pác Nặm tìm kiếm thi thể người chết, song đến thời điểm này (khoảng 16h chiều 7/7-PV) lãnh đạo tỉnh vẫn chưa liên lạc được với đoàn tìm kiếm”-Thứ trưởng nói.

Ông Đào Xuân Học cho rằng, thiên tai xảy ra ở Bắc Kạn là điều rất khó lường, bởi nơi đây còn giữ được một số khu rừng nguyên sinh, nhiều cây gỗ to vài người ôm không xuể. Những ngày qua, lượng mưa trên địa bàn tỉnh chỉ 150 mm thì chưa thể xảy ra đại họa, song ở Nhạn Môn do mưa lớn cục bộ, nhiều cây gỗ lớn trên thượng nguồn chảy suống suối bị tắc ngang, dồn ứ tạo thành “hồ chứa” gây nên lũ quét, có khối đá lớn đường kính khoảng 2m…lăn xuống bản vùi lấp toàn bộ nhà cửa của 5 hộ người Dao ở xã Công Bằng. Đến chiều qua, đường đi từ huyện lỵ Pác Nặm lên xã Công Bằng rất khó khăn, muốn vào xã chỉ có cách đi bộ 8 cây số…

Chiều qua, BCĐ PCLB TƯ cho biết, mưa ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã giảm và lũ của các sông đang xuống. Theo thống kê bước đầu, có 18 người chết, 40 nhà nhà bị đổ, trôi; 756 nhà bị ngập, hư hỏng; 639 ha lúa màu bị ngập úng; 33 công trình thủy lợi nhỏ bị vỡ, hỏng; 9 cầu, cống bị sập, trôi…Hiện nay BCH PCLB tỉnh Bắc Kạn đang khẩn trương tìm kiếm thi thể 9 người bị đất đá vùi lấp.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, BCĐ PCLB TƯ có công điện khẩn số 6, lệnh Cty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3. Sau khi mở xả, mực nước hạ lưu sông Hồng lên rất nhanh, tại Hà Nội sáng 7/7 lên mức 8,8m. Do đó các địa phương cần đề phòng lũ lên nhanh tại các bãi sông và ven sông ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình.

Bắc Kạn: Thiệt hại 104 tỷ đồng

Tổng thiệt hại về tài sản, hoa màu của tỉnh này khoảng 104 tỷ đồng. Hiện các tổ chức, đơn vị đã tiến hành hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại. Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ 100 triệu và 200 thùng hàng, Hội CTĐ tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ 10,5 triệu và 21 túi quần áo, UBMTTQ tỉnh hỗ trợ 30 triệu. Cty TNHH Tư vấn y dược học quốc tế (IMC), Cty CP Dịch vụ dầu khí Phú Long Sơn đề nghị được hỗ trợ 10 tấn gạo. TT NSH- VSMTQG đã chuyển đến huyện Pác Nặm 300kg thuốc khử trùng, làm sạch nước sinh hoạt.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang