Chợ miền Tây cuối năm: đông nhưng kém vui

Xem tin gốc 

SGTT - 4 tháng trước 26 lượt xem

SGTT.VN - Đến giữa trưa 29 tết, các tuyến đường hoa, nông sản, thực phẩm chế biến… trong phiên chợ cuối cùng của năm Tân Mão ở Cần Thơ vẫn còn đầy ắp hàng hóa. Những đoán định ban đầu của nhà vườn tới lúc này đã thể hiện rất rõ qua động thái mua sắm của người đi chợ tết.

Hoa tết năm nay hầu hết là các loại hoa truyền thống, không có những loại cây, hoa giống mới hay độc đáo nào.

Ông Lê Hoàng Minh – nghệ nhân trồng cây kiểng (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đưa cây kiểng đến chợ hoa Ninh Kiều (Cần Thơ) từ rằm tháng chạp với hy vọng “khai thác” sức mua của người dân đất Tây Đô. Sản phẩm ông đưa về họp chợ năm nay khá đa dạng: mai, trúc, tắc, bon sai, vú sữa, dừa, thiên tuế… Theo ông Minh, người mua thường chọn những chậu mai nhỏ có trồng thêm sung, trúc, phát tài ở dưới gốc với giá bán khoảng 300.000 đồng/chậu. Các loại kiểng trung, kiểng lớn giá dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu rất ít người mua. Cá biệt các loại kiểng nghệ thuật như bon sai, vú sữa, mai vàng có giá lên đến vài chục triệu đồng càng khó bán hơn. Ông Minh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm bán kiểng dịp tết nên năm nào ông cũng đến sớm dọn hàng bày sẵn để khách đến tham quan, dễ dàng lựa chọn...; nhưng năm nay vẫn “thua” vì sức mua tại chợ không mạnh so với năm rồi.

Các nhà vườn trồng và kinh doanh cây kiểng khu vực An Bình (Ninh Kiều – Cần Thơ) có lợi thế về cự ly nên không đưa hoa kiểng về chợ số lượng lớn, nên mãi tới 27 tháng chạp, hoa về chợ vẫn chưa nhiều. Lúc này giá bán cúc mâm xôi dao động ở mức ngất ngưỡng 100.000 – 150.000đ/cặp, cúc Đài Loan 100.000 đồng/cặp, vạn thọ 50.000 – 70.000 đồng/cặp… Nhiều người đi chợ đã quyết định không mua hoa mà chờ tới ngày cuối. Có người còn cho rằng, hoa tết năm nay hầu hết là các loại hoa truyền thống, không có những loại cây, hoa giống mới hay độc đáo nào!

Cuối buổi sáng của phiên chợ 29 tết, ông Hồ Duy Thanh, nghệ nhân kinh doanh cây kiểng ở Chợ Lách (Bến Tre) lo lắng: "Các loại hoa phải giảm giá bán để nhà vườn còn kịp trở về quê lo mâm cúng gia tiên". Hoa lúc này giảm giá khoảng 30 – 50%. Khu vực chợ hoa đường Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ (Cần Thơ) rất đông người bắt đầu ra tay mua sắm giờ chót. Trong khi những nghệ nhân cây kiểng bắt đầu thu xếp đưa cây kiểng trở lại vườn vì chưa bán được, thì ngững người trồng hoa khu vực lân cận lại tấp nập đưa các loại hoa tết về bày bán trên nhiều tuyến đường thuộc quận Ninh Kiều với mức giá có nơi giảm tới 70%.

Dưa hấu bán xổ giờ cuối 50.000đồng/cặp

Dưa hấu trái tròn chưng tết đến giờ cuối của phiên chợ cuối cùng ngày âm lịch còn 10.000đồng/kg, loại trọng lượng khoảng 3kg/trái chỉ còn 50.000đồng/cặp… được khá đông bà nội trợ chọn mua. Vậy mà đến 5 giờ chiều 29 tết, vài người bán dưa – là người trồng trực tiếp mang dưa đi bán, rải rác trên một số tuyến đường vẫn còn tiếp tục bán xổ cho kịp hết số dưa còn lại.

Chị Tám Liên, một người bán dưa trên đường Nguyễn Văn Cừ nói rằng, năm nay dưa bán không kịp phần lớn do các thương lái thao túng và quyết định giá trên thị trường suốt cả mùa dưa tết. Chị Thúy, buôn dưa ở Mỹ Tho (Tiền Giang) cũng có nhận định như chị Liên. Chị Thúy cho biết, cách nay một tháng, khi cây dưa vừa bén rễ trên đất trồng đã có nhiều thương lái từ các tỉnh phía Bắc đến ruộng dưa ở các tỉnh miền Tây ngỏ ý mua và đặt trước tiền cọc với giá mua loại dưa trái dài bình quân trên 5.000đồng/kg, dưa chưng tết (trái tròn) trên 10.000đồng/kg. Tuy nhiên, hợp đồng này chỉ được đảm bảo bằng 1 triệu đồng tiền đặt cọc cho mỗi công dưa (1.000m 2 , bình quân năng suất 3 tấn trái).

Chị Thúy phân tích, cách làm này hoàn toàn có lợi cho thương lái. Tới vụ thu hoạch, thương lái đã cầm chắc trong tay một sản lượng dưa nhất định (đã đặt tiền cọc) nên họ tập trung mua ở những diện tích chưa có người đặt mua với toan tính, nếu giờ cuối giá dưa tăng cao họ sẽ quay lại thu hoạch ở những ruộng dưa đã đặt cọc trước đó. Ngược lại, nếu giá dưa giảm thấp hoặc lời ít, họ sẵn sàng bỏ luôn tiền cọc. Trước tình thế này, không ít chủ ruộng dưa phải ngồi lề đường để bán xổ cho số dưa "bể hợp đồng" trong những giờ phút những người khác đang chuẩn bị đón giao thừa.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang